Thứ trưởng dầu mỏ chạy sang phe đối lập

Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Syria Abdo Hussameddin Ảnh: Từ internet
Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Syria Abdo Hussameddin Ảnh: Từ internet
TP - Ngày 8-3, các hãng tin lớn đều đưa tin Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Syria Abdo Hussameddin công bố trên trang YouTube của mình về việc ông quyết định đào tẩu khỏi chính quyền của Tổng thống Bashar al Assad, từ bỏ mọi chức vụ chính quyền, từ bỏ đảng Baath cầm quyền để gia nhập phe đối lập.

> Ông Obama: nhà độc tài ở Syria sẽ bị lật đổ

Nếu đoạn video trên YouTube của ông Abdo là sự thật, thì đây là trường hợp một quan chức dân sự cao cấp đầu tiên của chính phủ Syria đào tẩu.

Trong đoạn video, Thứ trưởng Abdo nói rằng, ông đã phục vụ chế độ Assad 33 năm nhưng không muốn những ngày cuối đời công tác của mình lại phục một một chế độ gây tội ác.

Ông nói rằng, ông muốn làm điều gì mà ông cho là đúng và hiểu rõ hành động đào ngũ của mình có thể khiến nhà bị đốt, gia đình bị hành hạ.

Tổng thống al Assad bổ nhiệm ông Abdo, 58 tuổi, làm Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ và Khoáng sản từ năm 2009. Các nguồn tin từ phe đối lập nói rằng, chính phủ Syria dưới sự kiểm soát của Tổng thống Assad và các quan chức thuộc tộc người thiểu số Alwite đã cai trị Syria 5 thập kỷ qua.

Các nguồn tin này cho biết, chính quyền địa phương cấp tỉnh đã ngừng hoạt động, nhưng có rất ít trường hợp đào ngũ công khai của những quan chức dân sự thuộc các bộ, ban, ngành của nhà nước.

Sự đào ngũ của ông Abdo xảy ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tuyên bố Washington đang cân nhắc việc trợ giúp phe nổi dậy ở Syria. Các trợ giúp này không liên quan trang thiết bị gây sát thương.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, hơn 7.500 người Syria thiệt mạng trong các cuộc bạo lực thời gian qua.

Đ.P
Theo Ria-Novosti, al Jazzera TV

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG