Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị rà soát, phát hiện sớm người nhiễm Covid-19

Thứ trưởng Bộ Y tế làm việc với các bệnh viện tại TPHCM.
Thứ trưởng Bộ Y tế làm việc với các bệnh viện tại TPHCM.
TPO - Trước diễn biến phức tạp do sự lây lan nhanh của dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam và trên toàn cầu, ngày 8/3, đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến kiểm tra, làm việc tại các bệnh viện, phòng khám tư nhân ở TPHCM.

Kiểm tra, làm việc tại các bệnh viện tư nhân là bệnh viện An Sinh, bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh và phòng khám đa khoa Quốc tế Columbia Asia, đoàn công tác đã đánh giá cao công tác chuẩn bị về mọi mặt của những cơ sở trên trong việc ứng phó, thu dung, cách ly các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh Covid 19.

Bộ Y tế đã đề nghi các bệnh viện, đặc biệt là các phòng khám dành cho người nước ngoài cần phải làm kỹ thủ tục khai báo hồ sơ y tế, nơi ở, nơi lưu trú và hành trình di chuyển của bệnh nhân.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, các bệnh viện tư nhân, phòng khám tư nhân là nơi mà người nước ngoài và người có điều kiện thường tìm đến trước khi đến các cơ sở công lập.

Vì vậy, việc tổ chức phát hiện sớm các ca có dấu hiệu nhiễm bệnh để cách ly là yếu tố rất quan trọng. Đặc biệt sau sự việc bệnh nhân thứ 17 tại bệnh viện Hồng Ngọc (Hà Nội) mặc dù đã phát hiện tốt, nhưng cũng phải cách ly lên tới 17 người có liên quan tiếp xúc gần với người bệnh chứng tỏ quy trình vẫn còn đi qua nhiều khâu.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị rà soát, phát hiện sớm người nhiễm Covid-19 ảnh 1 Thứ trưởng Bộ Y tế trao đổi với các bác sĩ bệnh viện An Sinh

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng khuyến cáo một số vấn đề về mở rộng luồng khí đối với cả các phòng ở khu cách ly. Bên cạnh đó, tăng cường các nguồn lực của bệnh viện đối với công tác phòng chống dịch Covid-19 ở trên các bệnh viện tư nhân ở TPHCM.

Bác sĩ Hà Tuấn Khánh, bác sĩ điều trị phòng khám Columbia Asia cho hay, từ khi bùng phát dịch đến nay, cơ sở này đã có 2 lần dự tập huấn của Sở Y tế TPHCM. Việc khó khăn hiện nay là lấy thông tin dịch tễ từ những bệnh nhân người nước ngoài, để đảm bảo không để người nhiễm bệnh lây lan ra cộng đồng, bệnh viện đã kiểm tra kỹ hộ chiếu và lưu lại thông tin khai báo dịch tễ của từng người.

Trong khi đó, bác sĩ Cáp Huy Quang, Phó Giám độc Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh cho biết, để phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm, ngăn chặn lây lan, bệnh viện đã tổ chức điểm kiểm tra ngay tại cổng bệnh viện, những trường hợp sốt kèm theo yếu tố dịch tễ thì lập tức được cách ly, sàng lọc.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.