Thứ Sáu đen tối của New Zealand

Cảnh sát New Zealand đã bắt giữ 4 đối tượng tình nghi. Ảnh: Getty Images
Cảnh sát New Zealand đã bắt giữ 4 đối tượng tình nghi. Ảnh: Getty Images
TP - Hôm qua, ít nhất 49 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương trong đợt xả súng giết người hàng loạt xảy ra tại 2 đền thờ Hồi giáo của New Zealand. Thủ tướng Jacinda Ardern nói đây là một vụ khủng bố được lên kế hoạch từ trước.  

Cảnh sát New Zealand cho biết tất cả đền thờ trên cả nước đã được yêu cầu đóng cửa sau khi xảy ra vụ thảm sát trong đền thờ Al Noor ở thành phố Chrishchurch và ngôi đền Linwood ở vùng ngoại ô. Bà Ardern gọi hôm qua là “một trong những ngày đen tối nhất của New Zealand”.

“Chỉ có thể gọi đây là một vụ tấn công khủng bố. Từ những gì chúng tôi biết, có vẻ đây là một vụ được lên kế hoạch kỹ lưỡng”, Reuters dẫn lời bà Ardern. Bà cho biết thêm, hai chiếc xe gắn thiết bị nổ đã được tìm thấy và vô hiệu hóa.

Cảnh sát trưởng Mike Bush cho biết một thanh niên trên 20 tuổi đã bị buộc tội giết người và sẽ phải ra tòa hôm nay, nhưng ông từ chối tiết lộ danh tính người này.

Ba đối tượng khác bị cảnh sát bắt tạm giam có quan điểm cực đoan, nhưng chưa từng nằm trong danh sách theo dõi của cảnh sát. Một trong những đối tượng bị bắt không liên quan đến vụ tấn công. Hai người kia bị bắt vì sở hữu vũ khí vẫn đang bị điều tra. Ông Bush nói rằng không còn mối đe dọa nào khác sau vụ tấn công nhà thờ và cảnh sát không truy tìm thêm đối tượng tình nghi nào khác.

Thủ tướng Úc Scott Morrison trước đó xác nhận một trong bốn người bị bắt là người Úc. Báo chí đưa tin người đàn ông này tên là Brenton Tarrant, 28 tuổi, da trắng, sinh ra tại Úc. Thanh niên này tự nhận là kẻ tấn công và đã livestream (truyền hình trực tiếp) vụ xả súng trong 17 phút. “Chúng tôi rất đau buồn, sốc, kinh hãi và phẫn nộ và chúng tôi cực kỳ lên án vụ tấn công xảy ra hôm nay do một kẻ khủng bố cánh hữu cực đoan gây ra”, ông Morrison nói với các phóng viên tại Sydney.

Cảnh tượng kinh hoàng

Trong số 49 người thiệt mạng, 41 người bị giết ở Al Noor, còn 7 người ở Linwood. Một người qua đời tại bệnh viện, còn vài chục người trong đó có cả trẻ em, đang được điều trị vết thương.

Các nhân chứng cho biết kẻ tấn công là một người đàn ông mặc quần áo rằn ri, mang theo một khẩu súng trường tự động và nã súng vào những người đang cầu nguyện trong đền Al Noor.

Một đoạn phim được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hắn ta lái xe đến một đền thờ, đi vào trong và xả súng. Những người trúng đạn nằm khắp nền nhà. Đoạn phim có thể do camera gắn trên trán của kẻ tấn công ghi lại.

Trong khoảng 5 phút, hắn bắn liên tục vào những người trong đền, khiến hơn 10 người gục xuống. Sau đó hắn quay ra xe để thay súng, rồi trở lại bắn tiếp vào những người có dấu hiệu còn sống.

Một người đàn ông có mặt trong đền Al Noor vào thời điểm đó kể rằng kẻ tấn công là một người da trắng, tóc vàng, đội mũ bảo hiểm và áo chống đạn. Hắn ta xông vào khi những người trong đền đang quỳ gối cầu nguyện.

Một nhân chứng khác nói với trang stuff.co.nz rằng ông đang cầu nguyện thì nghe thấy tiếng súng nổ, rồi thấy vợ mình nằm trên lối đi bộ ở bên ngoài khi ông đang chạy thoát thân. Một người khác kể rằng ông thấy cả trẻ em bị bắn. “Quanh tôi đâu cũng thấy xác người”, ông nói.

Một đội bóng cricket của Bangladesh đang đến đền thờ để cầu nguyện thì xảy ra vụ xả súng, nhưng may mắn là tất cả các thành viên của đội đều an toàn, Reuters dẫn lời huấn luyện viên của đội cho biết.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand, tính đến 16h14 cùng ngày, số người bị thương vong trong vụ xả súng là 49 người chết, 48 người bị thương và không có thông tin công dân Việt Nam là nạn nhân trong các vụ nổ súng trên.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.