Thủ đoạn tinh vi của nhóm thanh niên đột nhập hàng loạt UBND xã để trộm cắp

0:00 / 0:00
0:00
Thủ đoạn tinh vi của nhóm thanh niên đột nhập hàng loạt UBND xã để trộm cắp
TPO - Di chuyển trên quãng đường dài 150km và dùng nhiều thủ đoạn để tránh camera an ninh, các đối tượng đột nhập vào trụ sở UBND các xã dọc theo quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận để trộm cắp.

Ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 6 bị can về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đây là băng trộm gây ra nhiều vụ trộm cắp tại các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận.

Thủ đoạn tinh vi của nhóm thanh niên đột nhập hàng loạt UBND xã để trộm cắp ảnh 1 Tang vật băng trộm gây án tại các trụ sở ủy ban

Theo điều tra, rạng sáng 24 và 29/8/2020, UBND xã Xuân Tâm và Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) đã bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 2 xe mô tô, nhiều điện thoại di động, ví đựng tiền và giấy tờ tuỳ thân của một số cán bộ đang công tác tại đây.

Cũng trong rạng sáng ngày 29/8/2020, UBND xã Tân Lập (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) cũng bị trộm đột nhập lấy tài sản.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra nhận định, đối tượng gây án có nhiều kinh nghiệm xoá dấu vết và qua mặt cơ quan chức năng. Khi gây án, các đối tượng đều mặc quần áo dài, đeo khẩu trang, đội nón bịt kín mặt, dùng nhiều xe mô tô khác nhau và gắn biển số mờ, giả, chạy xe với tốc độ cao  qua các huyện thuộc tỉnh Bình Thuận, như: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và thành phố Phan Thiết. Sau khi gây án trở về, đối tượng đi qua nhiều đường khác nhau với chiều dài hơn 150km, để vô hiệu hoá camera an ninh gắn trên đường.

Qua điều tra, ngày 18/9/2020, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Xuân Lộc đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Đỗ Hoàng Thiên (31 tuổi), chủ tiệm sửa chữa điện thoại tại xã Phan Rí Thành (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận), để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Khám xét tiệm sửa chữa điện thoại của Thiên, Cơ quan điều tra thu giữ được một số điện thoại di động trộm tại UBND xã Xuân Tâm và Xuân Hưng do đối tượng Nguyễn Văn Bình (24 tuổi, trú tại xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) bán cho Thiên, đồng thời thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Bình, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Khám xét nhà Bình, ngoài việc thu giữ trang phục sử dụng gây án tại UBND xã Xuân Tâm, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuân Lộc còn phát hiện, tạm giữ xe mô tô biển số 65K1-173.78 của anh Lưu Văn Tấn (thường trú tại thành phố Cần Thơ), bị mất trộm vào tháng 10/2019 cùng một số giấy tờ để trong cốp xe.

Tại cơ quan điều tra, Bình và Thiên khai ra các đối tượng Nguyễn Văn Ý (anh ruột Nguyễn Văn Bình), Võ Chí Thành, Vòng Nhật Sang, Phạm Văn Ninh (tuổi từ 19 – 28) cũng tham gia gây án. Đối với 2 xe mô tô trộm tại UBND xã Xuân Tâm, Nguyễn Văn Ý cùng đồng bọn mang đến bán cho N.Đ.M (trú tại xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận), lấy 16,5 triệu đồng.

Sau khi Thiên và Bình bị bắt, các đối tượng còn lại đã bỏ trốn và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc phát lệnh truy nã.

Trong thời gian trốn truy nã, Ý và Sang tiếp tục trộm thêm 4 xe mô tô trên địa bàn xã Hồng Sơn và xã Hàm Đức (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) và đã bị Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Xuân Lộc phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hàm Thuận Bắc truy xét, bắt giữ.

Đến ngày 11 và 27/1/2021, Thành và Ninh là những đối tượng cuối cùng trong băng trộm cũng lần lượt bị bắt.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.