Cảnh báo thủ đoạn mới:

Thủ đoạn mới: Thuê sim rác, sim ảo để lừa đảo

0:00 / 0:00
0:00
TP - Tình trạng mạo danh cơ quan Nhà nước, cán bộ ngân hàng gọi điện thoại nhằm chiếm đoạt tài sản của bị hại đang diễn ra phức tạp trên không gian mạng. Thậm chí các đối tượng còn lợi dụng dịch vụ cho thuê sim để thực hiện hành vi phạm tội một cách tinh vi.

Biến tướng tội phạm từ dịch vụ cho thuê sim

Công an một số địa phương vừa phát đi cảnh báo về tình trạng đối tượng xấu lập các trang web cho phép người dùng tạo tài khoản, nạp tiền thuê sim số điện thoại ảo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, các trang web cho thuê sim số điện thoại ảo được kết nối với các thiết bị GSM (hệ thống toàn cầu dành riêng cho việc liên lạc di động - PV) để nhận tin nhắn, cuộc gọi và gửi mã xác nhận cho người dùng qua giao diện web, với mục đích lập tài khoản mạng xã hội như Zalo, Facebook… mà không cần phải đăng ký nhiều sim số chính chủ. Các sim số ảo trên các trang web cho thuê này là những sim số mới hoặc sim số từng được sử dụng nhưng đã bị thu hồi.

Theo cảnh báo của công an, người thuê sim điện thoại ảo kết nối với Facebook có nguy cơ bị chính các đối tượng cho thuê chiếm quyền quản trị tài khoản để lừa chuyển tiền, đòi tiền chuộc lại tài khoản hoặc gửi đường link trang web giả mạo cho bạn bè nạn nhân để tiếp tục lừa lấy thông tin tài khoản ngân hàng…

Những đối tượng xấu cũng có thể lợi dụng việc thuê các sim số ảo để giả danh công an, viện kiểm sát, ngân hàng… gọi điện doạ nạt, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân như một số vụ việc đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Điển hình, một nữ sinh ở Đà Nẵng nhận điện thoại của người tự xưng là CSGT và được yêu cầu soạn tin với nội dung TCB HUI SMART OTP gửi đến số 8049. Sau đó, tài khoản của nữ sinh liên tục bị trừ tiền đến hơn 800 triệu đồng.

Thủ đoạn mới: Thuê sim rác, sim ảo để lừa đảo ảnh 1
Ðối tượng Trương Huy Cường trong một vụ án giả danh cán bộ ngân hàng chiếm đoạt tài sản

Người cho thuê “phủi tay”

Trước cảnh báo trên của cơ quan công an, phóng viên tham gia các chợ cho thuê sim trên mạng, qua đó thấy nổi lên một số trang web hướng dẫn, cung cấp loại hình dịch vụ này, như: otpsim.com, thuesms.com, trumotp.com...

Trong đó, trang optsim quảng cáo cho thuê sim rác, sim ảo của các nhà mạng ở nước ngoài và Việt Nam để người dùng xác nhận mã code trực tuyến sử dụng vào công việc kiếm tiền online thông qua máy tính, điện thoại có kết nối mạng.

Theo quảng cáo, sim số ảo cho phép người dùng nhận mã OTP qua tin nhắn SMS xác nhận gửi về khi đăng ký tài khoản Gmail, Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, Microsoft… và hàng trăm dịch vụ khác mà không cần phải dùng số điện thoại cá nhân. Các sim số ảo này có thể đáp ứng được hàng nghìn tài khoản mạng khác nhau với mức giá thuê rất rẻ. Tuy nhiên, các trang web này thông báo sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến việc sử dụng sim của người thuê.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) cho biết Cục CSHS đã nhận diện và chỉ đạo lực lượng CSHS địa phương tập trung đấu tranh, xử lý các loại tội phạm lừa đảo, nhất là loại tội phạm mới trên không gian mạng. Ông Hà cũng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời thông báo ngay với cơ quan công an khi gặp những tình huống nêu trên, tránh trở thành những nạn nhân của đối tượng lừa đảo.

Luật sư Trần Tuấn Anh - Cty Luật Minh Bạch đánh giá, trong trường hợp các đối tượng cho thuê hay sử dụng các sim số ảo để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, song việc truy tìm những đối tượng này gặp nhiều khó khăn vì đa phần các số điện thoại này của các nhà mạng nước ngoài.

“Tuy nhiên, như cảnh báo từ cơ quan công an, các đối tượng còn sử dụng cả sim số mới hoặc sim số từng được sử dụng nhưng đã bị thu hồi của nhà mạng Việt Nam, vậy cần làm rõ vì sao các đối tượng lại có loại sim này. Bởi mỗi nhà mạng luôn có một kho số, khi khách hàng không sử dụng số điện thoại nữa thì sẽ bị thu hồi về và có thể không được sử dụng trên cơ sở mạng di động...” - ông Tuấn Anh nói.

MỚI - NÓNG