Thót tim nhìn cây cầu nhấp nhô như sóng, tài xế tả 'như đi thuyền'

TPO - Cảnh quay từ camera an ninh cho thấy cầu Hổ Môn, nối Quảng Châu với Đông Quan (Trung Quốc) nhấp nhô như sóng giữa lúc xe cộ qua lại tấp nập.

Sự cố xảy ra hôm 5/5, buộc chính quyền địa phương phải đóng cửa cây cầu vào buổi chiều cùng ngày.

12 chuyên gia cầu đường đã lập tức được điều đến hiện trường để kiểm tra chất lượng công trình.

Các chuyên gia nhận định nguyên nhân khiến cây cầu rung rinh là do gió lớn kéo dài suốt 2 giờ. Tuy nhiên, đây được cho là điều bình thường đối với những cây cầu treo vốn có thiết kế linh hoạt.

Một tài xế có mặt trên cầu vào thời điểm xảy ra sự cố cho biết người này cảm thấy “như đi trên thuyền”.

 Nguồn: CCTV

Chính quyền địa phương khẳng định các bộ phận chính của cây cầu vẫn còn nguyên vẹn sau đợt rung lắc.

Dù vậy, đến ngày 6/5, các tài xế vẫn được khuyến cáo nên vòng đường khác thay vì đi qua cầu Hổ Môn.

Cầu Hổ Môn được xây dựng năm 1999, dài 3.618m, bắc qua sông Châu Giang.

Trung bình, mỗi ngày có khoảng 150.000 phương tiện đi qua cầu.

Theo Theo CCTV, SCMP
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.