Thông tin mới vụ UBND tỉnh Đắk Lắk 'chỉ định' nhân sự ở Hội Doanh nhân trẻ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “UBND tỉnh Đắk Lắk giới thiệu ông Phạm Đông Thanh để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ không có nghĩa ấn định chức danh này đối với ông Thanh. Việc được giữ chức vụ này còn phụ thuộc vào kết quả bầu tại đại hội”, một nguồn tin nói với Tiền Phong .

Ngày 13/1, ông Phạm Đông Thanh (SN 1970, Giám đốc Công ty TNHH vận tải ô tô An Phước) - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk khóa VI, cho biết, đại hội của hội này chưa thể diễn ra theo dự kiến do các yếu các yếu tố chủ quan và khách quan. Tuy nhiên, vị này lại không nêu rõ các yếu tố này.

Thông tin mới vụ UBND tỉnh Đắk Lắk 'chỉ định' nhân sự ở Hội Doanh nhân trẻ ảnh 1

Một buổi sinh hoạt của hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk

Cùng ngày, một nguồn tin xác nhận với Tiền Phong việc UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản gửi Sở Nội vụ, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh này đề nghị giới thiệu ông Phạm Đông Thanh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk khóa VI, để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh khóa VII. Theo nguồn tin này, việc UBND tỉnh Đắk Lắk giới thiệu không có nghĩa là “ấn định”, “chỉ định” bầu ông Thanh giữ chức vụ trên.

“UBND tỉnh Đắk Lắk giới thiệu ông Phạm Đông Thanh để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ không có nghĩa ấn định chức danh này đối với ông Thanh. Việc được giữ chức vụ này còn phụ thuộc vào kết quả bầu tại đại hội”, một nguồn tin nói với PV Tiền Phong.

Một hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk cũng cho biết, năm 2021, hội đã có văn bản gửi các sở, ngành tỉnh Đắk Lắk để cho ý kiến về việc tổ chức đại hội. Tuy nhiên, đến nay hội chưa nhận được ý kiến phản hồi từ cấp có thẩm quyền nên kế hoạch tổ chức đại hội (dự kiến ngày 31/12/2021) chưa thể diễn ra.

Như Tiền Phong đã thông tin, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản gửi Sở Nội vụ và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh này về việc giới thiệu ông Phạm Đông Thanh để bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2024.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, tại Điều 14, Thông tư 03/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định ban chấp hành hội sẽ quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của hội. Ban chấp hành hội do đại hội bầu lên trong số các hội viên của hội. Nhiệm vụ của ban chấp hành là bầu, miễn nhiệm các chức danh chủ tịch, các phó chủ tịch, ủy viên ban thường vụ, bầu bổ sung ủy viên ban chấp hành, ban kiểm tra...

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.