Thông tin mới nhất vụ bé trai 9 tuổi ở Đắk Lắk bị bạo hành

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau quá trình điều tra vụ bé trai 9 tuổi bị bạo hành, Công an huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bố và bà nội của nạn nhân.

Liên quan đến cháu T.V.A (9 tuổi, trú thôn 18, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) bị đánh phải nhập viện, chiều 25/7, thông tin từ Công an huyện Cư Kuin cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bố và bà nội của cháu T.V.A là Trần Văn Dũng và Trần Thị Trang (cùng trú xã Ea Ning, huyện Cư Kuin).

Cả 2 đối tượng kể trên bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích. Theo thông tin từ Công an huyện Cư Kuin, kết quả giám định xác định cháu A. bị thương tích 11%.

Thông tin mới nhất vụ bé trai 9 tuổi ở Đắk Lắk bị bạo hành ảnh 1

Hình ảnh cháu A. bị thương tích đầy người

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 2/7, bà L.T.T. (bà ngoại cháu A.) đã gửi đơn tố cáo ông Dũng và bà Trang đã bạo hành cháu A.

Bà T. trình bày, anh Dũng kết hôn với con gái bà là D.T.T.H., nhưng được thời gian ngắn thì ly hôn vào năm 2013. Cháu A. ở với mẹ và nhà ngoại đến tháng 10/2021 thì xin được về ở với bố và bà nội vì mẹ đi làm ở Đà Nẵng.

Có lần cháu A. về nhà ngoại chơi thì bà T. nhìn thấy vết bầm trên người nên gọi điện sang nhà nội thì nhận được lý do, cháu không vâng lời nên “răn dạy”. Tháng 4/2022, cô giáo chủ nhiệm cháu A. phát hiện nhiều vết đánh trên người nên báo gia đình. Đến ngày 2/7, bà T. đi ngang thì cháu A. gọi lớn xin về ngoại ở vì bị bố và bà nội đánh. Lúc này, bà T. nhận ra cháu bị nhốt không cho ra ngoài, trên người có nhiều vết bầm nên trình báo sự việc với công an, chính quyền.

Chiều 3/7, cháu A. được bà ngoại đưa vào Trung tâm Y tế huyện Cư Kuin thăm khám và điều trị với nhiều vết thương ở đầu, bụng, tay, chân… bị vỡ xương đốt ngón út tay phải, gãy xương bàn tay phải.

Thông tin mới nhất vụ bé trai 9 tuổi ở Đắk Lắk bị bạo hành ảnh 2

Người bố thừa nhận nhiều lần đánh con

Trước đó, trao đổi với Tiền Phong, Trần Văn Dũng thừa nhận nhiều lần đánh con. Lý do, cháu A. không nghe lời bà, lười học, hay nói dối, trèo lên mái nhà điện mặt trời rất nguy hiểm. Dũng còn nói rằng, nhiều lần nhắc con không nghe nên mới dùng biện pháp mạnh.

MỚI - NÓNG