Thông tin mới nhất về vụ hiệu trưởng đấm hiệu phó nhập viện ở Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên quan đến vụ hiệu trưởng đấm hiệu phó nhập viện cấp cứu, trong buổi chào cờ đầu tuần sáng 10/4, ông Phan Anh Tuấn, Hiệu trưởng trường Tiểu học Ngư Thuỷ Bắc (Lệ Thuỷ), đã xin lỗi học sinh, đồng nghiệp và đại diện cha mẹ học sinh về hành vi của mình.

Theo ông Nguyễn Văn Vững, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) huyện Lệ Thủy, việc xin lỗi của Hiệu trưởng trường Tiểu học Ngư Thuỷ Bắc có sự chứng kiến của lãnh đạo phòng và lãnh đạo xã Ngư Thuỷ Bắc. Lãnh đạo phòng GD-ĐT cũng đã động viên cán bộ, nhân viên và học sinh nhà trường cần bình tĩnh, sớm ổn định để không ảnh hưởng đến việc dạy và học của nhà trường.

Thông tin mới nhất về vụ hiệu trưởng đấm hiệu phó nhập viện ở Quảng Bình ảnh 1

Hiệu trưởng trường Tiểu học Ngư Thuỷ Bắc xin lỗi học sinh, đồng nghiệp và đại diện cha mẹ học sinh về hành vi của mình, trong buổi chào cờ đầu tuần của nhà trường.

Qua điện thoại, ông Phan Anh Tuấn cho biết đã nhận thức ra hành động của mình là sai trái. Ông Tuấn cũng đã đến gặp cấp dưới của mình là ông Lê Đức Huấn để xin lỗi.

“Tôi với anh Huấn lâu nay không có xích mích gì, chỉ vì nóng nảy tức thời mà gây ra lỗi lầm. Tôi rất lấy làm tiếc và rất hối hận” – ông Tuấn nói.

Ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho biết, hiện công an đang điều tra vụ việc để xử lý vụ việc theo luật định. Về mặt Đảng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lệ Thuỷ cũng vào cuộc kiểm tra, "sau khi có kết luận, sẽ xử lý từng bước theo quy trình".

Thông tin mới nhất về vụ hiệu trưởng đấm hiệu phó nhập viện ở Quảng Bình ảnh 2

Thầy hiệu phó bị thầy hiệu trưởng đấm sưng mặt

Như Tiền Phong đã thông tin, sáng ngày 6/4, sau khi ông Tuấn (hiệu trưởng) và bảo vệ nhà trường đi ăn sáng về thì thấy cổng chính của trường bị khoá bằng một “ổ khoá lạ”.

Nhóm cờ đỏ đang trực ở cổng trường cho biết thầy Huấn (hiệu phó) khoá. Ông Tuấn yêu cầu bảo vệ đi tìm ông Huấn mở cửa. Thế nhưng, ông Huấn cương quyết không mở, buộc bảo vệ phải dùng búa đập khoá để mở cổng trường.

Khi cổng trường được mở, ông Tuấn điều khiển ô tô qua cổng thì ông Huấn chặn đầu xe không cho vào. Ông Tuấn vừa nhấn ga, vừa bóp còi inh ỏi lao vào ông Huấn.

Khi vào trong sân trường, ông Tuấn xuống xe và bị ông Huấn xông vào đánh nhưng không trúng. Vì quá bức xúc, ông Tuấn đã đấm một phát trúng mặt ông Huấn, khiến ông này phải nhập viện.

MỚI - NÓNG