Thông tin bất ngờ vụ nam sinh lớp 11 đánh thầy giáo nhập viện

Trường THPT Trần Quang Diệu
Trường THPT Trần Quang Diệu
Chỉ vì bị nhắc nhở về hành vi dùng điện thoại di động quay phim trong lúc chào cờ, nam sinh lớp 11 đã dùng cán dù đánh thầy giáo nhập viện.

Sáng 25-12, ông Hoàng Phi Long, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân (Bình Định), cho biết ông vừa được Công an huyện báo cáo sơ bộ về vụ việc học sinh Nguyễn Nhật Phi (lớp 11A4 Trường THPT Trần Quang Diệu) đánh thầy giáo Lê Quang Khanh, giáo viên môn Toán Trường THPT Trần Quang Diệu, phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do trong giờ chào cờ, thầy Khanh phát hiện một số học sinh dùng điện thoại di động quay lén, thiếu nghiêm túc trong việc thực hiện nội quy nhà trường nên đã nhắc nhở. Bực tức vì bị thầy nhắc nhở, sáng cùng ngày, Phi đã dùng cán dù đánh thầy giáo Khanh bị thương, nhập viện cấp cứu.

"Hiện, thầy giáo đã xuất viện, mọi chuyện cơ bản ổn định. Tuy nhiên, em học sinh đánh thầy giáo vẫn chưa đến lớp, nhà trường đang tích cực liên hệ với gia đình vận động để em đi học trở lại", ông Long cho hay.

Như đã thông tin, vào lúc 8 giờ 35 phút ngày 17-12, khi thầy Lê Quang Khanh đi lên cầu thang để vào lớp dạy tiết thứ 2 thì bất ngờ bị Nguyễn Nhật Phi dùng cán dù đánh liên tiếp vào đầu, mặt và người. Nghe thầy Khanh hô hoán, giáo viên nhà trường đến can ngăn thì Phi bỏ chạy. Sau đó, thầy Khanh được giáo viên nhà trường đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn cấp cứu (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).

Sau khi hành hung thầy Khanh, Phi đã bỏ nhà đi. Được biết, Phi là học sinh cá biệt, năm học lớp 10 đã bị kỷ luật cảnh cáo, năm học này bị kỷ luật hình thức đuổi học một tuần. Còn thầy Lê Quang Khanh vừa được đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi môn Toán cấp tỉnh năm học 2018-2019.

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.