Thống kê cho thấy MU tệ hại thế nào trong trận thua Man City

0:00 / 0:00
0:00
Thống kê cho thấy MU tệ hại thế nào trong trận thua Man City
TPO - Đội chủ nhà MU đã có màn trình diễn không thể chấp nhận trong trận derby thành Manchester gặp Man City. Đoàn quân của HLV Solskjaer chấp nhận chịu thua với tỉ số 0-2.

Trước sức ép liên tục của Man City từ khi bóng lăn, hàng thủ của MU đã không thể đứng vững trong chưa đầy 10 phút. Từ tình huống tạt bóng khó chịu của Cancelo bên phía cánh trái, trung vệ Eric Bailly đã lúng túng phá bóng thẳng vào khung thành của De Gea.

Khi hiệp 1 còn chưa đầy 1 phút, Bernado Silva có bàn thắng nâng tỷ số cho đội khách. Một tình huống tưởng chừng như vô hại của Man City thế nhưng cả Luke Shaw và Maguire đều đứng tròn mắt nhìn bóng bay qua mình đến chỗ của Bernado Silva.

MU có cả hiệp 2 nhưng không thể một lần xuyên thủ hàng thủ của Man City và chấp nhận thất bại 0-2 đau đớn trên sân nhà. Những thống kê dưới đây cho thấy MU đã chơi bóng tệ hại như thế nào:

Eric Bailly là cầu thủ MU đầu tiên đá phản lưới nhà trong trận derby Manchester tại Ngoại hạng Anh, một dấu mốc không ai muốn nhớ. Trong 15 phút đầu trận đấu, vị trí trung bình của các cầu thủ MU toàn ở sân nhà. Họ không thể đưa bóng lên phía trên. Ở trận đấu này, MU cũng chỉ được hưởng duy nhất một quả phạt góc ở phút cuối cùng trận đấu.

MU đã không thể giữ sạch lưới trong 14 trận sân nhà gần nhất trên mọi đấu trường - chuỗi trận thủng lưới sân nhà dài thứ nhì trong lịch sử đội bóng kể từ năm 1959.

Cả 3 bàn thắng của Bernardo Silva vào lưới MU cho Man City đều đến tại Old Trafford. Kết thúc trận đấu, Man City có gần 900 đường chuyền, nhiều hơn gấp đôi đội chủ nhà. Man City cũng là đội thắng MU nhiều nhất tại sân Old Trafford trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh.

Đây là lần đầu tiên sau 7 năm, MU thua liên tiếp 2 trận đấu trên sân nhà mà không ghi được bàn thắng nào kể từ thất bại 0-3 trước Liverpool và Manchester City năm 2014 dưới thời David Moyes. Moyes bị sa thải vào tháng sau đó.

MỚI - NÓNG