Thời tiết xấu, Hải quân điều tàu bảo vệ hòm phiếu bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
Sĩ quan tàu 954 điều khiển tàu từ đảo Thổ Chu về đảo Phú Quốc trong điều kiện thời tiết xấu. Ảnh: Vùng 5 Hải quân
Sĩ quan tàu 954 điều khiển tàu từ đảo Thổ Chu về đảo Phú Quốc trong điều kiện thời tiết xấu. Ảnh: Vùng 5 Hải quân
TPO - Do thời tiết mưa dông, sóng to, gió lớn nên tàu khách tuyến Thổ Chu - Phú Quốc ngừng hoạt động. Toàn bộ thành viên đoàn công tác tỉnh Kiên Giang và phóng viên các cơ quan báo chí ra đưa tin về hoạt động bầu cử sớm trên đảo Thổ Chu không thể về đất liền theo đúng kế hoạch.

Theo Vùng 5 Hải quân, nhận được thông tin yêu cầu hỗ trợ từ địa phương và chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Hải quân, Vùng 5 đã điều tàu 954 đang thực hiện nhiệm vụ gần khu vực này cơ động vào đảo Thổ Chu để chở người và các hòm phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp về đảo Phú Quốc.

9 giờ 40 phút ngày 22/5, toàn bộ 149 thành viên thuộc đoàn công tác tỉnh Kiên Giang, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương và người dân cùng các hòm phiếu bầu cử đã được đưa lên tàu hành trình về Phú Quốc.

Thời tiết xấu, Hải quân điều tàu bảo vệ hòm phiếu bầu cử ảnh 1

Tàu 954 hành trình từ Thổ Chu về Phú Quốc

Đại úy Trần Vũ Linh, Thuyền trưởng tàu 954 cho biết, vùng biển tàu đang hoạt động gió Tây Nam cấp 5, cấp 6, sóng cao, biển động. Để đảm bảo an toàn, cán bộ, chiến sĩ tàu đã phổ biến và hướng dẫn mọi người trong đoàn tuân thủ các quy định khi lên, xuống tàu cũng như các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Dự kiến 17 giờ chiều nay, tàu sẽ cập cảng Phú Quốc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.