Thời tiết 7 ngày tới trên cả nước: Miền Bắc sắp đón một đợt mưa dông diện rộng

0:00 / 0:00
0:00
Từ đêm thứ Ba tuần tới (24/8), miền Bắc đón một đợt mưa dông diện rộng.
Từ đêm thứ Ba tuần tới (24/8), miền Bắc đón một đợt mưa dông diện rộng.
TPO - Các tỉnh miền Bắc đón nắng nóng đến đầu tuần tới trước khi đón một đợt mưa dông diện rộng. Miền Trung tiếp tục nắng nóng. Nam Bộ và Tây Nguyên mưa dông vào buổi chiều.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin tình hình thời tiết từ nay đến hết thứ Sáu tuần sau (21-27/8).

Tại miền Bắc từ nay đến hết thứ Ba tuần tới, khu vực đồng bằng và trung du có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, trời ít mưa. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ thời gian này, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, vào chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ, tập trung trong ngày 23 và 24/8.

Từ đêm thứ Ba đến thứ Sáu, miền Bắc đón một đợt mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trên các sông suối khu vực Bắc Bộ thời gian này có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1-2,5m. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Tại các tỉnh miền Trung, đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài từ cuối tháng 7 dự báo sẽ tiếp tục đến thứ Tư (25/8), trong đó trọng tâm nắng nóng là các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận trời dịu mát hơn với nhiệt độ cao nhất từ 32-25 độ. Trong thời gian này, các tỉnh miền Trung có thể xuất hiện mưa dông cục bộ vào chiều tối và đêm.

Thời tiết 7 ngày tới trên cả nước: Miền Bắc sắp đón một đợt mưa dông diện rộng ảnh 1

Nắng nóng ở các tỉnh miền Trung còn kéo dài đến giữa tuần sau.

Trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu, nắng nóng dịu dần ở miền Trung, ban ngày xuất hiện nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mực nước các sông khu vực Trung Bộ biến đổi chậm.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến thứ Ba tuần sau (24/8) thời tiết mát mẻ với ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Từ thứ Tư đến thứ Sáu, khu vực này tăng mưa, ban ngày trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mực nước các sông Tây Nguyên, Nam Bộ có dao động.

Thủ đô Hà Nội, từ nay đến hết thứ Ba tuần sau, ban ngày trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ. Từ đêm thứ Ba đến thứ Sáu, Hà Nội có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to tập trung vào đêm và sáng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

MỚI - NÓNG