Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu tất cả công dân rời khỏi Iraq ngay lập tức

Các chiến binh Peshmerga người Kurd tại một chốt kiểm tra trong cuộc chiến với IS ở thị trấn phía bắc Iraq Sinjar. Ảnh: AFP.
Các chiến binh Peshmerga người Kurd tại một chốt kiểm tra trong cuộc chiến với IS ở thị trấn phía bắc Iraq Sinjar. Ảnh: AFP.
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/12 đưa ra cảnh báo kêu gọi toàn bộ công dân của nước này rời khỏi Iraq, trừ khu vực Kurd, do rủi ro an ninh tăng cao.

Trong thông báo đăng trên trang web, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi: “Chúng tôi đã mở rộng diện cảnh báo du lịch đến toàn bộ các tỉnh của Iraq, trừ Dohuk, Arbil và Sulaymaniyah thuộc khu vực Kurd”.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đặc biệt khuyến cáo công dân nếu không có việc cần thiết hãy rời khỏi khu vực Basra, Najaf, Anbar và Kirkuk “càng nhanh càng tốt”.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng kêu gọi công dân sống trong khu vực Kurd nên tránh xa các khu vực mà các lực lượng đang tăng cường tấn công IS cũng như cần phải tuân thủ những cảnh báo từ chính quyền địa phương của người Kurd.

Cảnh báo được đưa ra do Ankara cho rằng mối đe dọa nhằm vào các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ gần đây có chiều hướng tăng cũng như mối lo ngại về bạo lực, bắt cóc và những cuộc tấn công khác.

Quan hệ giữa Ankara và Baghdad trở nên căng thẳng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ triển khai 300 binh sỹ tới miền Bắc Iraq huấn luyện cho lực lượng địa phương nhằm giành lại thành phố Mosul từ tay IS. Cho rằng đây là một hành động xâm phạm lãnh thổ, chính quyền Iraq đã cho thời hạn 48 giờ buộc Thổ Nhĩ Kỳ rút quân.

Trong khi đó, Ankara tuyên bố chỉ ngừng triển khai thêm lực lượng tới Iraq, nhưng không rút quân đã triển khai trước đó. Iraq cho biết sẽ đệ đơn kiện lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề này.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.