Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tổ chức họp ‘những người bạn của Syria’

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tổ chức họp ‘những người bạn của Syria’
TPO – Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13-3 thông báo nước này muốn tổ chức một cuộc họp tại Istanbul với tên gọi là “những người bạn của Syria”.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ - Recep Tayyip Erdogan cho biết cuộc họp sẽ được tổ chức vào ngày 2-4 tới. Thủ tướng còn kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng các tổ chức, liên minh khác xây dựng quan hệ chân thành với Syria kể từ khi tình trạng bất ổn xảy ra một năm nay.

Cuộc họp đầu tiên do Thổ Nhĩ Kỳ đứng ra tổ chức vào ngày 24-2 tại Tunisia cũng mang tên “những người bạn của Syria.

Tổng thống Syria – Bashar al-Assad đã tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử quốc hội vào ngày 7-5 tới. Một cuộc bầu cử lập pháp sẽ được thực hiện đúng như ông đã hứa trong chương trình cải cách quốc gia Syria.

Trước đó, ngày 22-2, tổng thống Syria cho rằng, các nước đang thúc đẩy cuộc khủng hoảng ở Syria bằng việc hỗ trợ và cung cấp vũ khí cho nhóm vũ trang chiến đấu chống lại chính phủ Syria.

Một Hiến pháp mới của Syria cũng đã được tổng thống Assad thông qua vào ngày 28-2 với 28 điều trong đó đáng chú ý là tuyên bố Đảng cầm quyền Baath là nhà lãnh đạo của xã hội Syria.

Nguyễn Thủy
Theo Press TV

Theo Dịch
MỚI - NÓNG