Thiêu sống vợ vì không chịu về nhà

Đối tượng Nguyễn Đình Tuân
Đối tượng Nguyễn Đình Tuân
Ngày 27/4, CQĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đình Tuân (33 tuổi), trú tại thôn Hoàng Tranh, xã Hoàng Minh, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên để điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án này là vợ Tuân, chị Nguyễn Thị Thắm (32 tuổi). Theo tài liệu điều tra, vợ chồng Tuân đã có 2 con, nhưng thời gian gần đây thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn.

Khoảng tháng 8/2015, chị Thắm đưa 2 con về nhà bố mẹ đẻ ở thôn Ngọc Trúc, xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ. Tuân đã nhiều lần thuyết phục ngỏ ý muốn đón vợ con về nhưng chị Thắm không đồng ý. Khoảng 21h ngày 21/4, Tuân thủ chai xăng 3 lít, đi xe máy đến nhà bố mẹ vợ.

Khi đến nơi, Tuân bị bố mẹ vợ ngăn cản. Đúng lúc này, chị Thắm từ trong nhà đi ra. Lập tức, Tuân tháo nắp chai, trút xăng lên người vợ và đổ xuống nhà, rồi bật lửa.

Sau khi gây án, Tuân đã bỏ trốn. Chị Thắm được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng ở nhiều phần trên cơ thể. Sau khi được sơ cứu, chị Thắm đã được chuyển lên Viện Bỏng quốc gia để tiếp tục điều trị.

Quá trình điều tra, đến ngày 27/4, CAH Phù Cừ đã vận động được Nguyễn Đình Tuân ra đầu thú.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.