Thiếu phụ bị ba phụ nữ xé quần áo đánh ghen

Đồ đạc trong nhà chị Hằng bị đập phá, tóc vương vãi giữa nền
Đồ đạc trong nhà chị Hằng bị đập phá, tóc vương vãi giữa nền
Nghi ngờ chị Hằng quan hệ bất chính với chồng mình, Thơm rủ chị và em gái đi đánh ghen.

Khoảng 20h30 ngày 26/10, chị Hằng (27 tuổi) đang cho con bú tại nhà ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh thì bị ba chị em chị Trương Thị Thơm (32 tuổi), Trương Thị Thảo (37 tuổi) và Trương Thị Hạnh (27 tuổi) xông vào tấn công.

Chị Hằng bị ba người bị nữ đánh, xé quần áo, dùng kéo cắt tóc và đập phá đồ đạc. Sự việc khiến nạn nhân mất nhiều máu, phải tới Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê điều trị.

Ông Hoàng Văn Tùng, Trưởng công an xã Phương Điền cho hay, khi bị triệu tập, Thơm khai do nghi ngờ chị Hằng có quan hệ bất chính với chồng nên rủ chị và em gái tới "nói chuyện".

Công an huyện Hương Khê đang củng cố hồ sơ để xử lý ba chị em Thơm về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG