Thiếu nữ bị nhóm thanh niên đấm, đạp đến chết

Sau khi cùng nhóm bạn đi dự sinh nhật về, 3 thiếu nữ bị 1 nhóm thanh niên chặn đánh, khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Sáng 2/1, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy tìm nhóm hung thủ đánh chết chị Đỗ Thị Thùy Linh (SN 1995, ngụ thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông).

Thông tin ban đầu cho biết tối 1/1, chị Linh cùng nhóm bạn ra quán nhậu Huynh Đệ (thị trấn Ea T'ling) để tổ chức sinh nhật cho 1 người bạn trong nhóm. Đến khoảng 21 giờ 30 phút, cả nhóm ra về, Linh cùng 2 bạn gái tên Lan và Phượng đi trên một xe máy.

Khi cả ba đến trước số nhà 36, đường Nơ Trang Lơng, thị trấn Ea T'ling bị một nhóm thanh niên chặn lại. Nhóm người này lao vào đấm, đá, giẫm đạp lên 3 thiếu nữ rồi bỏ chạy.

Anh Lê Thanh Tuấn (SN 1990, ngụ thị trấn Ea T'ling), kể: “Tôi cùng một người bạn chạy tới thì thấy cả 3 bạn nữ đang nằm bất động trên đường. Chúng tôi vội bế các bạn vào nhà sơ cứu rồi đưa và Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Jút”.

Do Linh bị thương rất nặng nên được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, đến khoảng 3 giờ ngày 2/1 thì tử vong.

Theo C. Nguyên

Theo Báo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.