Thiết bị nổ gửi đến nhà ông Clinton, văn phòng ông Obama

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. (Nguồn: Digital Trends)
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. (Nguồn: Digital Trends)
TPO - Nhà chức trách Mỹ đã phát hiện thiết bị nổ được gửi đến văn phòng cựu Tổng thống Barack Obama ở ngoại ô New York và nhà cựu Tổng thống Bill Clinton.

Bưu kiện thứ nhất được gửi tới nhà ông Clinton và phu nhân Hillary tại Chappaqua, ngoại ô New York hôm 23/10, trong khi bưu kiện thứ hai được gửi tới văn phòng của ông Obama.

Mật vụ Mỹ cho biết, cả hai cựu tổng thống đều không nhận bưu kiện này và không gặp nguy hiểm.

Một quan chức Mỹ khác xác nhận, bưu kiện gửi tới nhà cựu Tổng thống Clinton là “một thiết bị nổ có khả năng hoạt động”.

“Các bưu kiện ngay lập tức được nhận dạng là thiết bị nổ trong quá trình kiểm tra thư định kỳ và đã được xử lý kịp thời”, thông báo của Mật vụ Mỹ cho biết.

Cùng thời điểm, cảnh sát thành phố New York của Mỹ thông báo tòa nhà của tập đoàn truyền thông Time Warner ở thành phố này đã phải sơ tán sau khi phát hiện một bưu kiện khả nghi.

Thiết bị nổ gửi đến nhà ông Clinton, văn phòng ông Obama ảnh 1  Ảnh: Reuters

Văn phòng của kênh tin tức CNN ở New York cũng phải sơ tán. 

Hiện vẫn chưa rõ nguồn gốc của những thiết bị này. Tuy nhiên, theo lực lượng an ninh và mật vụ Mỹ, những thiết bị nổ này tương tự những gì được tìm thấy tại nhà riêng của tỷ phú George Soros hôm 22/10.

Lực lượng an ninh đã kích hoạt thiết bị nổ trên và chuyển vụ việc sang Cơ quan An ninh Liên bang Mỹ FBI.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG