Thiết bị mới loại bỏ huyết khối trong não

Thiết bị mới loại bỏ huyết khối trong não
TPO - Các nhà nghiên cứu cho biết một thiết bị mới loại bỏ huyết khối (cục máu đông) khỏi não có thể là sự thay đổi trong điều trị đột quỵ.

> Bổ sung vitamin có làm giảm nguy cơ đột quỵ?

Thiết bị mới loại bỏ huyết khối trong não ảnh 1

Trong một thử nghiệm lâm sàng mới đây, Thiết bị phục hồi lưu lượng SOLITAIRE (được Cơ quan Quản lý Thuốc và thực phẩm [FDA] Hoa Kỳ phê chuẩn) đã tốt hơn liệu pháp điều trị chuẩn. SOLITAIRE là một thế hệ hoàn toàn mới của các thiết bị được thiết kế giúp loại bỏ huyết khối từ những động mạch não bị nghẽn. Nó có thiết kế tự mở rộng, giống stent, và khi được luồn vào trong động mạch bị nghẽn bằng một ống catheter mảnh, nó ép và giữa chặt huyết khối. Sau đó huyết khối được lấy bỏ bằng cách rút thiết bị, mạch máu bị nghẽn được thông trở lại.

Theo Jeffrey L. Saver, giám đốc Trung tâm Đột quỵ Los Angeles thuộc Trường đại học California và là giáo sư thần kinh học của Trường đại học Y David Geffen, “Thiết bị mới này đang làm thay đổi đáng kể cách mà chúng ta điều trị đột quỵ thiếu máu”.

Kết quả nghiên cứu cho thấy thiết bị này đã thông được các mạch máu bị nghẽn mà không gây chảy máu trong hoặc quanh não ở 61% số bệnh nhân. Dùng SOLITAIRE cũng khiến thời gian sống thêm tốt hơn 3 tháng sau đột quỵ. Tỷ lệ tử vong khi dùng thiết bị mới này là 17,2%, so với 38,2% khi dùng thiết bị cũ.

Khoảng 87% số trường hợp đột quỵ là do huyết khối gây nghẽn mạch máu cung cấp máu cho não.

Nghiên cứu này không so sánh loại bỏ huyết khối cơ học với loại bỏ bằng liệu pháp thuốc.

Hoàng Thái
Theo IANS

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.