Thi tuyển lớp 10 ở Hà Nội: Toàn thành phố có 186 em thuộc diện F0

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Phạm Quốc Toản, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay toàn TP có 186 thí sinh là F0.

Trong đó, có 41 thí sinh có đơn đăng ký dự thi và các điểm thi bố trí thành 37 phòng thi đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch theo hướng dẫn liên ngành của Sở Y tế và Sở GD&ĐT Hà Nội.

Các phòng thi này, cán bộ coi thi phải mặc đồ bảo hộ. Kết thúc mỗi bài thi, nhân viên y tế phun khử khuẩn để thí sinh dự bài thi tiếp theo. 145 thí sinh có nguyện vọng xét tuyển theo điểm học bạ.

“Tất cả học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đều được UBND TP chỉ đạo ngành giáo dục đảm bảo hoàn toàn quyền lợi tham gia tuyển sinh lớp 10 cho các em”, ông Toản nói.

Trước đó, Hà Nội có văn bản hướng dẫn thí sinh mắc COVID-19 trong thời gian diễn ra kỳ thi có thể xét tuyển học bạ hoặc thi tuyển nếu đảm bảo sức khoẻ.

Thi tuyển lớp 10 ở Hà Nội: Toàn thành phố có 186 em thuộc diện F0 ảnh 1

Điểm thi THCS Nguyễn Công Trứ, quận Ba Đình khử khuẩn phòng thi sau buổi thi chiều ngày 18/6. (ảnh: Phòng GD&ĐT Ba Đình)

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh TP Hà Nội, địa phương có 203 điểm thi với 4.550 phòng thi. Số thí sinh dự thi là hơn 106.000 em. Công tác tổ chức kỳ thi đến thời điểm này được đánh giá diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng tiến độ.

Các điểm thi đều nỗ lực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham dự kỳ thi.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.