Thí sinh Hoa hậu Việt Nam làm từ thiện từ sáng đến 23h đêm

TPO - Mai Chi và Phương Oanh kêu gọi được 35 triệu đồng để giúp đỡ anh Hoàng Trọng Khánh - người 13 năm qua dành thời gian dạy học cho những đứa trẻ không có điều kiện. Dù làm việc từ sáng đến khuya, hai thí sinh Hoa hậu Việt Nam cảm thấy hạnh phúc vì làm được việc có ý nghĩa.

Tập 7 Người đẹp Nhân ái - Thí sinh Mai Chi và Phương Oanh.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam làm từ thiện từ sáng đến 23h đêm ảnh 1
Trong hành trình chia sẻ tấm lòng nhân ái đến những cuộc đời khó khăn, hai thí sinh Mai Chi và Phương Oanh tìm anh công nhân Hoàng Trọng Khánh - người đang mở lớp dạy học miễn phí cho các em là con em của công nhân và những hoàn cảnh khó khăn trong khu vực. Buổi từ thiện của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 kéo dài từ 8h sáng đến 23h.
Thí sinh Hoa hậu Việt Nam làm từ thiện từ sáng đến 23h đêm ảnh 2

Nhân vật trong câu chuyện là Hoàng Trọng Khánh. Với anh, tiền bạc chỉ là vật ngoại thân, điều khiến anh cảm thấy mình giàu có là những tiếng chào, tâm sự của các em nhỏ. 13 năm qua, thầy Khánh dùng sự tâm huyết để giúp các em nghèo khó, trẻ em sinh ra trong gia đình không có điều kiện cho con đi học biết đến con chữ.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam làm từ thiện từ sáng đến 23h đêm ảnh 3

Trả lời Tiền Phong, Phương Oanh cho biết cô và Mai Chi bắt đầu hành trình từ sáng đến 11 giờ đêm. "Tuy thời gian khá dài, tôi cảm thấy nó trôi qua nhanh và ý nghĩa. Gần 0h mới đặt chân đến khách sạn, tôi thấy hạnh phúc vì những tâm huyết dành cho dự án thay vì mệt mỏi", cô gái 19 tuổi nói.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam làm từ thiện từ sáng đến 23h đêm ảnh 4
Theo Phương Oanh, cô luôn nảy ra suy nghĩ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn mỗi khi gặp gỡ. "Với tôi, của cho không bằng cách cho. Dù điều kiện của tôi không quá tốt, tôi vẫn muốn giúp đỡ họ từ những hành động nhỏ nhất. Vì vậy, tôi cố gắng hoàn thành tốt dự án của mình và giúp đỡ những mảnh đời chưa may mắn", cô nói.
Thí sinh Hoa hậu Việt Nam làm từ thiện từ sáng đến 23h đêm ảnh 5
Theo Phương Oanh, đây là dự án giáo dục mà cô ấp ủ từ lâu. "Tôi tin rằng truyền tải kiến thức đến các em nhỏ là sự hỗ trợ cần thiết. Khi có kiến thức và được giáo dục tốt, họ mới có cuộc sống tốt hơn trong tương lai", thí sinh 19 tuổi nói.
Thí sinh Hoa hậu Việt Nam làm từ thiện từ sáng đến 23h đêm ảnh 6

Phương Oanh nói sau buổi từ thiện, cô hiểu rõ và cảm nhận được sự khó khăn của nhân vật trong dự án. "Tôi vừa xúc động, vừa hạnh phúc và mong muốn kêu gọi thật nhiều từ các nhà hảo tâm để giúp đỡ các em nhỏ", Oanh chia sẻ.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam làm từ thiện từ sáng đến 23h đêm ảnh 7
Thí sinh Mai Chi cho biết cô và Phương Oanh kêu gọi được 35 triệu đồng trong phần thi Người đẹp Nhân ái. Ngoài ra, ban giám khảo tặng nhân vật truyền cảm hứng là thầy Khánh chiếc laptop để thuận tiện trong việc tìm kiếm tài liệu giảng dạy cho các em. "Điều này đạt ngoài kỳ vọng ban đầu mà hai chúng tôi mong muốn. Tôi muốn làm được cho anh Khánh cũng như gia đình các bé", Mai Chi nói.
Thí sinh Hoa hậu Việt Nam làm từ thiện từ sáng đến 23h đêm ảnh 8
Mai Chi cho biết cô theo dõi Hoa hậu Việt Nam từ năm 2018, những dự án nhân ái đã chạm tới trái tim cô. "Tôi mong có cơ hội đến gần những hoàn cảnh khó khăn và góp sức lực giúp đỡ họ. Đó cũng là lý do tôi đến với Hoa hậu Việt Nam 2022. Tôi tin rằng tôi và các thí sinh khác có cơ hội giúp đỡ những người khó khăn. Với nhiều người, đó là những điều nhỏ bé, nhưng tôi đang gieo hy vọng rằng ngoài kia vẫn còn nhiều điều tốt đẹp. Tôi đang truyền cảm hứng cho xã hội làm điều tích cực", cô nói thêm.
Thí sinh Hoa hậu Việt Nam làm từ thiện từ sáng đến 23h đêm ảnh 9

Sau phần thi Người đẹp Nhân ái, Mai Chi cho biết cô vui vì hạnh phúc khi hỗ trợ được khoản tiền cho nhân vật của dự án. Tuy chưa có dự án nhân ái nào lớn hiện tại, Mai Chi đang cùng những người bạn chia sẻ đồ ăn, thức uống cho người vô gia cư tại TP.HCM. "Tôi mong trong tương lai bản thân có nhiều cơ hội thực hiện dự án ý nghĩa và góp sức lực giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn ngoài kia", Mai Chi nói.

Tin liên quan