Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 không chỉ đẹp mà còn giỏi

TPO - Vòng sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 được tổ chức tại hai khu vực phía Nam (TP.HCM) và phía Bắc (Hà Nội) trong các ngày 22, 23/10. Sau vòng loại đầu tiên, BTC cuộc thi "thở phào" khi dàn thí sinh năm nay đảm bảo về số lượng và chất lượng.

Số lượng đông đảo

Khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tổ chức họp báo công bố cuộc thi khá muộn (đầu tháng 7) và thời gian diễn ra vòng chung kết dự kiến cuối tháng 12/2022, nhiều ý kiến lo ngại về số lượng thí sinh gửi hồ sơ dự thi.

Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay có khá nhiều cuộc thi hoa khôi, hoa hậu được tổ chức. Con số gần 400 thí sinh đăng ký và hơn 220 thí sinh vượt qua vòng sơ loại, được ban tổ chức (BTC) gửi giấy mời đến dự vòng sơ khảo cho thấy Hoa hậu Việt Nam vẫn chứng tỏ được sức hút mạnh mẽ của mình.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 không chỉ đẹp mà còn giỏi ảnh 1

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Trưởng ban giám khảo, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2022 và nhà thơ Hữu Việt - Phó trưởng ban giám khảo (áo trắng).

Nhà thơ Hữu Việt - Phó trưởng ban giám khảo - cho biết dù tổ chức muộn so với các cuộc thi sắc đẹp khác trong năm 2022, Hoa hậu Việt Nam vẫn thu hút lượng thí sinh đông đảo với chất lượng tốt, đồng đều. Trong ngày sơ khảo Hoa hậu Việt Nam khu vực phía Nam tại TP.HCM, hơn 100 thí sinh từ nhiều tỉnh thành đăng ký tham dự.

Sau vài giờ thảo luận, bàn bạc, ban giám khảo chọn ra 25 thí sinh bước vào vòng chung khảo. Lý giải về việc thay đổi số lượng thí sinh được chọn so với dự kiến ban đầu (30 thí sinh), nhà thơ Hữu Việt nói: “Chúng tôi luôn đặt chất lượng thí sinh lên hàng đầu. Con số 30 thí sinh ban đầu chỉ là dự kiến. Nhưng căn cứ vào tình hình thực tế, chúng tôi chỉ chọn 25 người đẹp. Đây là những thí sinh nổi trội và nhận được sự đồng thuận từ các giám khảo”.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, giám khảo, Á hậu Thụy Vân cho biết mỗi vùng miền sẽ có đặc trưng riêng khác nhau. Theo đánh giá của cô, ban giám khảo có thể lựa chọn được nhiều hơn con số 25 thí sinh của phía Nam. Trong khi đó, số lượng thí sinh tham gia sơ khảo phía Bắc nhiều hơn nên 33 cô gái được đi tiếp vào vòng trong cũng hoàn toàn hợp lý.

“Tôi cảm nhận cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thu hút nhiều gương mặt mới, số lượng thí sinh chưa từng tham dự cuộc thi nào chiếm đa số. Các bạn đến với tinh thần tươi mới của tuổi trẻ và đó cũng là sức hút của Hoa hậu Việt Nam”, Á hậu Thụy Vân cho biết thêm.

Sau sơ khảo phía Bắc và phía Nam, ban giám khảo lựa chọn 58 cô gái xuất sắc vào vòng chung khảo toàn quốc.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 không chỉ đẹp mà còn giỏi ảnh 2Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 không chỉ đẹp mà còn giỏi ảnh 3Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 không chỉ đẹp mà còn giỏi ảnh 4Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 không chỉ đẹp mà còn giỏi ảnh 5

Chất lượng cao

Thứ nhất, số thí sinh có ngoại hình mạnh khá nhiều. Nhiều cô gái từng đạt danh hiệu hoa khôi, á khôi, thậm chí á hậu tại một số cuộc thi cấp quốc gia, cấp trường và một số tỉnh thành trên cả nước.

Bà Phạm Kim Dung - Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 khẳng định chất lượng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đồng đều qua từng năm, mùa giải 2022 cũng không ngoại lệ: "Chất lượng thí sinh qua các năm đồng đều từ trình độ đến ngoại hình. Có một số bạn từng vào top 10, top 20 Miss World Vietnam và cũng nhiều bạn mới. Chúng ta yên tâm cho mùa Hoa hậu Việt Nam rực rỡ".

Bên cạnh nhan sắc, có đến khoảng 2/3 số thí sinh có chiều cao từ 1,67m đến gần 1,8 m. Tiến sĩ, bác sĩ Lê Minh Phong - trưởng ban Nhân trắc học nhận xét: “Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 nhìn chung đều có ngoại hình ưa nhìn, nhan sắc xinh đẹp, làn da mịn màng và chỉ số nhân trắc học đạt chuẩn. Tổng kết sau hai vòng sơ khảo phía Bắc và phía Nam, chiều cao trung bình của các thí sinh đạt khoảng 1,7 m. Trong đó, có tới 40% thí sinh cao trên 1,7 m”.

Thứ hai, phần đông thí sinh tỏ ra khá bản lĩnh, thoải mái trước ban giám khảo, nhiều người nói tiếng Anh và một số ngoại ngữ trôi chảy.

Sau khi kết thúc sơ khảo phía Bắc, Hoa hậu Liên lục địa Lê Nguyễn Bảo Ngọc - thành viên ban giám khảo bày tỏ sự bất ngờ trước tài năng và sự bản lĩnh của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam năm nay.

“Bản thân tôi được giao trọng trách như một giám khảo tiếng Anh, tôi thấy khả năng giao tiếp của các thí sinh rất tốt. Đồng thời, các bạn khá tự tin khi bày tỏ quan quan điểm của mình bằng tiếng Anh. Đây có thể xem là tín hiệu đáng mừng cho cuộc thi khi ngày càng nhiều những cô gái tri thức nhận ra giá trị của mình. Họ nhận ra được tiềm năng của mình và họ tìm đến đấu trường nhan sắc, sân chơi Hoa hậu Việt Nam”, Bảo Ngọc tâm sự.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 không chỉ đẹp mà còn giỏi ảnh 6Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 không chỉ đẹp mà còn giỏi ảnh 7Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 không chỉ đẹp mà còn giỏi ảnh 8Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 không chỉ đẹp mà còn giỏi ảnh 9

Thứ ba, trên 95% thí sinh là sinh viên (một số ít là cựu sinh viên) các đại học. Phần lớn các thí sinh đến từ các đại học uy tín và chất lượng như Đại học Ngoại thương (Hà Nội và TP.HCM), Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Thương mại, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Ngân hàng, Học viện Hàng không, Học viện Ngoại giao, Học viện Tài chính, Đại học Quốc gia (Hà Nội và TP.HCM), Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM… Một số đại học quốc tế hoặc dân lập có uy tín như RMIT (Hà Nội và TP.HCM), Đại học Hồng Bàng, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Hoa Sen…

Thí dụ riêng ở khu vực phía Bắc, trong số gần 100 thí sinh đến dự sơ khảo, có đến 10 thí sinh đang hoặc đã học ở Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong đó có 2 người đã tốt nghiệp thủ khoa các ngành của trường này. 7 thí sinh đến từ Đại học Ngoại thương, 6 thí sinh từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đại học Thương mại, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, RMIT mỗi trường có 3 thí sinh...

Nhiều thí sinh ở các trường có truyền thống và được xem là “cái nôi” của hoa hậu, á hậu dễ dàng vượt qua vòng sơ khảo. Cụ thể, trong số 33 thí sinh phía Bắc vào vòng chung khảo toàn quốc, có 4 sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, 3 sinh viên Đại học Ngoại thương.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 không chỉ đẹp mà còn giỏi ảnh 10Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 không chỉ đẹp mà còn giỏi ảnh 11Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 không chỉ đẹp mà còn giỏi ảnh 12

Cú huých từ thành công của các hoa hậu, người đẹp

Thành công của một số hoa hậu, á hậu đã truyền cảm hứng dẫn đến việc đăng ký tham gia đông đảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam của thí sinh ở một số địa phương hoặc trường đại học.

Ngoài các tỉnh thành truyền thống có nhiều cô gái đăng ký dự thi như Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Nam Định, Nghệ An, một số tỉnh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long… thì năm nay việc tăng đột biến đăng ký từ các cô gái Thanh Hóa gây bất ngờ. Ở vòng sơ khảo khu vực phía Bắc, trong số 107 thí sinh được BTC mời tới dự thi, có tới 13 cô gái xứ Thanh. Điều này rõ ràng là có cú huých từ thắng lợi và thành công của Hoa hậu Đỗ Thị Hà tại Hoa hậu Việt Nam 2020, Á hậu Nguyễn Phương Nhi tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2021.

Hầu hết thí sinh đến từ xứ Thanh khi được phỏng vấn đều khẳng định có động lực và quyết tâm thi hoa hậu từ sau khi Đỗ Thị Hà đăng quang. “Từ cô gái xuất thân nông thôn, Đỗ Thị Hà trở thành hoa hậu và mang về niềm tự hào cho người hâm mộ sắc đẹp trong nước khi vào top 13 Miss World 2021. Cô ấy đã chứng minh được mình là một bông hoa vừa có sắc vừa có hương. Đỗ Hà chính là động lực để tôi đến với Hoa hậu Việt Nam và quyết tâm chinh phục vương miện”, thí sinh Phan Thị Minh Trang (SBD 243) chia sẻ.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 không chỉ đẹp mà còn giỏi ảnh 13
Phạm Thị Nhung là thí sinh đầu tiên được xướng tên vào top 33. Cô sinh năm 2000 đến từ Thanh Hóa.

Đồng quan điểm với Minh Trang, thí sinh Phạm Thị Nhung sinh năm 2000 ở Thanh Hoá cho biết thành tích của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu Phương Nhi trở thành động lực để cô đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2022. “Tôi muốn có thêm trải nghiệm và kỷ niệm đẹp cho tuổi thanh xuân của mình. Thông qua cuộc thi, tôi hy vọng hình ảnh người con gái xứ Thanh sẽ để lại ấn tượng với mọi người”, thí sinh Phạm Thị Nhung bày tỏ.

Ngoài ra, thành công của nữ sinh một số trường cũng truyền cảm hứng cho các bạn cùng trường. Số thí sinh từ Đại học Quốc gia TP.HCM tăng hơn các năm trước có lẽ có tác động bởi chiến thắng của Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Đặc biệt, có đến 10 thí sinh từ Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội đăng ký dự thi chắc chắn được tạo động lực bởi thành công của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu Phương Nga.

Tin liên quan