Những ông bố, bà mẹ có con gái đi thi Hoa hậu Việt Nam

TPO - Biết tin con gái đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2022, ông Nguyễn Đình Trường, quê Nghệ An tức tốc lên xe ra Hà Nội trước vòng sơ khảo để cổ vũ. Vốn là cô gái rụt rè, sống khép kín nên quyết định thi hoa hậu của Thúy Trà khiến cả gia đình bất ngờ.

Thi hoa hậu vì ước mơ của mẹ

Ngồi bên ngoài phòng chờ dành cho người nhà thí sinh dự sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam, người đàn ông dáng hơi đậm, tóc bạc thể hiện sự bồn chồn, lo lắng. Hỏi ra mới biết, ông từ Nghệ An ra Hà Nội để cổ vũ cho con gái. Ông cũng là người đàn ông duy nhất có mặt tại đây.

Những ông bố, bà mẹ có con gái đi thi Hoa hậu Việt Nam ảnh 1

Ông Nguyễn Đình Trường sinh năm 1977, quê Nghệ An, bố thí sinh Nguyễn Thúy Trà. Ảnh: Dương Triều.

Chia sẻ với Tiền Phong, ông Nguyễn Đình Trường sinh năm 1977 cho biết con gái Nguyễn Thúy Trà giấu gia đình đăng ký dự thi hoa hậu. Chỉ tới khi hình ảnh của Thúy Trà được đăng tải trên Fanpage cuộc thi, ông và người thân mới biết tin.

Theo ông Trường, Thúy Trà là người sống khép kín, ít nói và khá rụt rè. Thúy Trà hiện là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân theo diện tuyển thẳng do đạt học lực xuất sắc và chứng chỉ IELTS 7.0.

“Tôi vô cùng bất ngờ khi biết con quyết định tham gia cuộc thi nhan sắc. Con chưa từng chia sẻ về ý định này. Gia đình luôn mong muốn con tập trung cho học tập nhưng đây cũng là cơ hội để con mở rộng tầm nhìn, có cơ hội học hỏi từ những thí sinh khác và có trải nghiệm thú vị trong cuộc đời”, ông Trường nói.

Bất ngờ nhưng ông Trường khẳng định hoàn toàn ủng hộ quyết định của con. Ngay khi biết tin, ông tức tốc từ Nghệ An ra Hà Nội để động viên và hỗ trợ con gái chuẩn bị cho vòng sơ khảo.

“Tôi mất ngủ vì đây là lần đầu con tham gia một cuộc thi sắc đẹp. Dù con trấn an bố mẹ yên tâm và có thể tự lập, tôi vẫn chủ động ra cổ vũ. Trong các cuộc thi nhan sắc, tôi có sự tin tưởng ở Hoa hậu Việt Nam vì lịch sử lâu đời và sự uy tín, chuyên nghiệp trong khâu tổ chức. Không kỳ vọng con sẽ đạt danh hiệu cao nhưng tôi mong con sẽ giải phụ để tự tin hơn trong bước đường sau này”, ông Trường thổ lộ.

Ngồi bên cạnh ông Trường là bạn học cấp 3 của Thúy Trà. Bạn thân tiết lộ Thúy Trà ấp ủ thi hoa hậu từ lâu. So với trước đây, Thúy Trà đã thay đổi nhiều, tự tin và cởi mở hơn.

Ở một góc khác của khán phòng, bà Đỗ Thị Dinh (sinh năm 1972, Hải Phòng) ngồi lướt xem hình ảnh của con gái - thí sinh Nguyễn Phương Anh vừa được phóng viên ảnh ghi lại tại sơ khảo. Khi phóng viên hỏi chuyện, bà Dinh khoe clip con gái tập luyện miệt mài trong thời gian dài để siết dáng. Bà Dinh cũng là người đồng hành cùng con, chia sẻ, động viên mỗi ngày để con tự tin, nỗ lực hơn.

Bà Dinh tiết lộ Phương Anh từng đạt nhiều thành tích trong thời gian học cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Cô là Á khoa đầu vào chuyên Văn THPT Trần Phú, Hải Phòng và đạt giải nhì quốc gia môn Văn. Lớp 11, Phương Anh đã đạt chứng chỉ IELTS 6.5. Hiện tại, cô sở hữu IELTS 7.0 và tiếp tục trau dồi để thi lên cao hơn.

Bà Dinh cho biết hai mẹ con dậy từ 4h sáng để chuẩn bị tới địa điểm tổ chức vòng sơ khảo. Bà Dinh bộc bạch mơ ước thi hoa hậu và muốn con gái thay mình hiện thực hóa.

“Tôi nhớ mãi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tổ chức lần đầu năm 1988. Khi đó, nhà chưa có tivi, đi xem nhờ hàng xóm, tôi ấn tượng nhan sắc và sự thông minh của Hoa hậu Bùi Bích Phương. Từ đó, tôi là fan của các cuộc thi nhan sắc. Sau này sinh con gái, tôi ấp ủ khi con lớn sẽ thay mình thực hiện ước mơ”, bà Dinh chia sẻ.

Động viên con gái thi hoa hậu từ 2 năm trước nhưng thời điểm đó Phương Anh chưa thực sự tự tin. Cô hứa với mẹ tập luyện và trau dồi để ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam 2022.

Nói về con gái, bà Dinh thể hiện niềm tự hào vì Phương Anh luôn tự lập, chủ động học tập và đạt thành tích đáng ngưỡng mộ.

Lần duy nhất Phương Anh khiến mẹ lo lắng là khi cô tập trung cao độ cho cuộc thi học sinh giỏi quốc gia đến mức nhiều lần ngất xỉu.

Theo bà Dinh, con gái là người kiên định và quyết tâm. Phương Anh giảm gần 10 kg để có số đo chuẩn cho cuộc thi. Hình mẫu lý tưởng của cô là Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương. Hiện, Phương Anh đang tạm hoãn chương trình học tại Australia để chinh phục Hoa hậu Việt Nam.

“Tôi kỳ vọng con vào top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022”, bà Dinh nói.

Những ông bố, bà mẹ có con gái đi thi Hoa hậu Việt Nam ảnh 2

Bà Đỗ Thị Dinh mẹ thí sinh Nguyễn Phương Anh. Ảnh: Dương Triều.

Tuổi trẻ phải có trải nghiệm

“Tuổi trẻ phải có trải nghiệm” - là chia sẻ của bà Mạnh Thị Lệ Chinh khi đưa con gái Đặng Thị Mỹ Hạnh tham gia Hoa hậu Việt Nam 2022. Theo bà Chinh, cuộc thi chính là cơ hội để con giao lưu, học hỏi từ các thí sinh khác. Trải nghiệm là yếu tố cần thiết giúp con trưởng thành, mạnh mẽ hơn.

“Cuộc thi hoa hậu hướng đến cái đẹp không chỉ về hình thức mà cả trí tuệ. Bất cứ cô gái nào giành được vương miện đều phải có trách nhiệm với cộng đồng”, bà Chinh trải lòng.

Bà Chinh giới thiệu, Mỹ Hạnh hiện là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô đạt thành tích IELTS 7.5 và giải Ba môn Sinh học thành phố Hà Nội năm 2019. Ngoài tiếng Anh, Mỹ Hạnh có thể giao tiếp bằng tiếng Pháp và tiếng Nhật.

“Con thích làm từ thiện, hòa đồng, tham gia nhiều hoạt động phong trào ở trường và nơi cư trú. Vào dịp trung thu, con làm bánh gửi cho trẻ em vùng cao… Tôi cho rằng việc con đăng ký thi hoa hậu là dũng cảm vì dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình, chấp nhận khen chê. Tôi mong con mạnh mẽ hơn, nếu được giải thì sống có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng”, bà Chinh tâm sự.

Bà Chinh thú nhận ban đầu chưa thực sự ủng hộ quyết định thi sắc đẹp của con gái vì muốn con tập trung học. Tuy nhiên, Mỹ Hạnh thuyết phục mẹ với khẳng định: “Con sẽ trở thành một hoa hậu độc lập”.

Theo bà Chinh, Mỹ Hạnh tự chuẩn bị đồ, kéo vali ra khỏi nhà lúc 4h sáng tới chỗ make up trước khi cả hai mẹ con cùng tới điểm sơ khảo. Ước mơ thi hoa hậu từ nhỏ nên Mỹ Hạnh ý thức được việc giữ gìn vóc dáng. Cô tập chơi bóng rổ, học bơi để sở hữu chiều 1,74 m. Ngoài ra, cô học nhiều ngoại ngữ và luôn tích cực trong mọi hoàn cảnh.

Câu chuyện của bà Đặng Thị Nga (1977, Thanh Hóa) khiến không khí tại buổi sơ khảo như trầm lắng hơn. Bà Nga chia sẻ bà có mặt tại Hà Nội từ ngày hôm qua để theo dõi hành trình của con gái tại Hoa hậu Việt Nam. Nguyễn Thu Trang là sinh viên năm nhất Đại học Bách Khoa.

Bà Nga kể con gái ấp ủ thi hoa hậu từ 2 năm trước, ngay sau thời điểm Hoa hậu Đỗ Thị Hà đăng quang. Tuy nhiên, bà Nga không muốn con theo đuổi giấc mơ vương miện vì lý do hoàn cảnh.

Bố Thu Trang qua đời cách đây 3 năm do đột quỵ. Cuộc sống gia đình khó khăn, bà Nga gửi con gái ở nhà ông bà ngoại rồi đi làm công nhân ở Hải Phòng với mức lương chỉ 6-7 triệu đồng/tháng. Anh trai của Thu Trang làm nghề lái máy cẩu.

“Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi muốn con tập trung vào học thay vì chạy theo những ước mơ viển vông. Tuy nhiên, vì con đam mê và muốn trải nghiệm nên tôi chiều lòng”, bà Nga bộc bạch.

Nói về con gái, bà Nga cho biết Thu Trang ngoan, hiền và được nhiều thầy cô quý mến. Từ khi bố mất, mẹ đi làm xa, Thu Trang đều tự lập và chủ động trong học tập, cuộc sống. Cô sống tình cảm và thường xuyên chia sẻ, tâm sự với mẹ.

Không đặt kỳ vọng thứ hạng cao, bà Nga thổ lộ mong muốn con gái được đi tiếp để có thêm trải nghiệm trong tuổi thanh xuân.

Khi biết thông tin thí sinh vào vòng trong sẽ được ban tổ chức cuộc thi hỗ trợ cho mọi thứ từ trang phục tới chi phí đi lại, ăn ở, bà Nga hài lòng và bày tỏ sự yên tâm, tin tưởng hơn.

“Tôi nghĩ con gái đã thỏa ước nguyện khi có mặt tại vòng sơ khảo hôm nay. Dù được đi tiếp hay dừng lại tôi tin là con tiếp tục nỗ lực để đạt được những điều con mong muốn”, bà Nga nhấn mạnh.

Tin liên quan