Thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam uốn dẻo, hát bằng 5 thứ tiếng

TPO - Người đẹp Tài năng là phần thi để các cô thể hiện khả năng trình diễn trên sân khấu cũng như cho khán giả và ban giám khảo thấy được tài năng hát, múa, nhảy, đánh võ, chơi đàn hay thuyết trình về những câu chuyện, thông điệp của bản thân.
Thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam uốn dẻo, hát bằng 5 thứ tiếng ảnh 1

Tại phần thi Người đẹp Tài năng, các thí sinh của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 thể hiện nhiều khả năng từ ca hát, nhảy múa đến thuyết trình trước đám đông. Kim Hậu (SBD 193) được chú ý với tiết mục hầu đồng Cô Đôi Thượng Ngàn. Cô gái vào Top 45 Hoa hậu Việt Nam 2022 từng gây chú ý với tiết mục đập vỡ miếng gỗ tại cuộc thi nhan sắc lâu đời nhất Việt Nam.

Thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam uốn dẻo, hát bằng 5 thứ tiếng ảnh 2

Thí sinh Nguyễn Thị Kiều Oanh (SBD 278) thể hiện khả năng uốn dẻo cơ thể với phần thi yoga nghệ thuật. Cô là thí sinh duy nhất của Hoa hậu Thế giới Việt Nam mang yoga lên sân khấu Tài năng.

Thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam uốn dẻo, hát bằng 5 thứ tiếng ảnh 3
Thí sinh Đông Thị Mộng Nghi (SBD 234) thể hiện bài múa Việt Nam hai tiếng tự hào với phần trang phục được đầu tư kỹ lưỡng.
Thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam uốn dẻo, hát bằng 5 thứ tiếng ảnh 4
Tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, có hai thí sinh chọn võ thuật để thể hiện trong phần thi Người đẹp Tài năng. Trong ảnh là màn múa võ của cô gái mang SBD 145 Ngô Thị Bích Thủy.
Thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam uốn dẻo, hát bằng 5 thứ tiếng ảnh 5
Nguyễn Hồng Thanh (SBD 203) lại mang đến cuộc thi sự mới mẻ khi thể hiện tài năng ảo thuật với tiết mục mang tên Phép màu.
Thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam uốn dẻo, hát bằng 5 thứ tiếng ảnh 6
Nguyễn Ngân Hà (SBD 051) mong muốn tạo dấu ấn với màn múa chim công trong trang phục sặc sỡ, động tác khá uyển chuyển.
Thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam uốn dẻo, hát bằng 5 thứ tiếng ảnh 7
Lê Khắc Anna (SBD 082) là một trong những thí sinh gây chú ý nhất tại phần thi Người đẹp Tài năng. Cô thể hiện ca khúc Hello Vietnam bằng 5 thứ tiếng là Việt, Nhật, Hàn, Pháp, Anh.
Thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam uốn dẻo, hát bằng 5 thứ tiếng ảnh 8
Thí sinh Nguyễn Thị Phượng (SBD 039) thể hiện năng khiếu diễn xuất với hình ảnh người mẹ miền Nam. Chia sẻ với Tiền Phong, đại diện ban tổ chức nói các cô gái tại Miss World Vietnam 2023 đa phần ở độ tuổi 19-20. Tuy còn trẻ nhưng họ có ý thức tôn trọng và giữ gìn văn hóa VIệt.
Thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam uốn dẻo, hát bằng 5 thứ tiếng ảnh 9
Thí sinh Phan Thị Việt Ngọc (SBD 150) hóa trang thành cụ bà nhuộm răng, ăn trầu để thể hiện tiết mục hát xẩm.
Thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam uốn dẻo, hát bằng 5 thứ tiếng ảnh 10

Dừng chân ở Top 10 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Bùi Khánh Linh trở lại chinh phục vương miện. Tại phần thi thể hiện năng khiếu, cô gái sinh năm 2002 chọn hát dân ca quan họ Bắc Ninh.

Thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam uốn dẻo, hát bằng 5 thứ tiếng ảnh 11

Sau phần thi Người đẹp Tài năng, ban tổ chức lựa chọn 5 thí sinh có màn trình diễn ấn tượng nhất và công bố kết quả, trao giải cho thí sinh trong đêm chung kết. Người chiến thắng được đặc cách vào top 20. Đêm chung kết cuộc thi diễn ra ở Quy Nhơn, Bình Định vào tháng 7.

Tin liên quan