Thi hùng biện Công ước quyền trẻ em

Cuộc thi dành cho trẻ em nhóm tuổi từ 7 – 16 tuổi và người từ 16 – 18 tuổi đang sinh sống và học tập tại Việt Nam (Ảnh: Xuân Tùng)
Cuộc thi dành cho trẻ em nhóm tuổi từ 7 – 16 tuổi và người từ 16 – 18 tuổi đang sinh sống và học tập tại Việt Nam (Ảnh: Xuân Tùng)
TPO - Ngày 27/11, tại Hà Nội, Cục Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em – Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội tổ chức Lễ phát động cuộc thi hùng biện “Trẻ em nói về Công ước quyền trẻ em”.

Cuộc thi dành cho trẻ em nhóm tuổi từ 7 – 16 tuổi và người từ 16 – 18 tuổi đang sinh sống và học tập tại Việt Nam.

Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em Đặng Hoa Nam – Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi nhằm góp phần mang đến cho các em một sân chơi bổ ích, phát huy khả năng sáng tạo, thuyết trình, hùng biện trước đám đông của trẻ. Từ đó, giáo dục nâng cao nhận thức của xã hội và của chính các em về quyền trẻ em, Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em.

Thi hùng biện Công ước quyền trẻ em ảnh 1

Ông Đặng Hoa Nam chia sẻ tại lễ phát động

Cuộc thi có nội dung gồm nhận thức về quyền trẻ em; đánh giá việc thực hiện quyền trẻ em ở gia đình, trường học, cộng đồng và xã hội; trẻ em có thể làm gì để quyền trẻ em được thực hiện tốt hơn.

Các tác giả dự thi sẽ tự lên ý tưởng và dựng video clip cho bài thuyết trình, hùng biện (video clip với thời lượng không quá 5 phút). Tác giả đăng ký dự thi và gửi video clip tại website của ban tổ chức ở địa chỉ www.hungbien.treem.gov. 

Thi hùng biện Công ước quyền trẻ em ảnh 2

Các tác phẩm vượt qua vòng sơ khảo sẽ được đưa lên website của ban tổ chức để khán giả bình chọn qua website

Thời gian nhận video clip dự thi từ ngày 1/12/2015 đến hết ngày 1/1/2016. Vòng sơ khảo cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 1-5/1/2016. Lễ công bố trao giải thưởng sẽ diễn ra vào tháng 2/2016. 

Cơ cấu giải thưởng, cụ thể: 1 giải Đặc biệt là một chuyến du lịch Thái Lan cho 2 người trong 4-5 ngày (tương đương 15 triệu đồng); 1 giải Nhất trị giá 5 triệu đồng; 1 giải Nhì trị giá 3 triệu đồng; 2 giải Ba trị giá 2 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải cho nội dung bình luận hay nhất.

Thi hùng biện Công ước quyền trẻ em ảnh 3

Thùy Linh (lớp 8A, Trường THCS Lê Ngọc Hân, Hà Nội) phát biểu tại chương trình

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.