Thêm những biến chứng khủng khiếp của tiểu đường

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Bệnh tiểu đường có thể tàn phá bất kỳ cơ quan nào trong cơ thể nếu không nhận ra sớm và có biện pháp phòng ngừa thích hợp. Không chỉ gây ra những biến chứng tim mạch, gan, thận, bệnh tiểu đường còn gây ra 6 tác động phụ nguy hại dưới đây.

Suy giảm nhận thức

Nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Neurology cho thấy, bệnh tiểu đường có thể làm suy giảm nhận thức. Một nhóm các nhà thần kinh học Harvard theo dõi các bệnh nhân tiểu đường type 2 thấy rằng, sau 2 năm, khả năng nhận thức của họ có dấu hiệu giảm sút. Lý do là những người bị bệnh tiểu đường có một số bất thường về kiểm soát lưu lượng máu đến não bộ. Bảo vệ sức khỏe não bộ và kiểm soát bệnh tiểu đường thường song hành cùng nhau, trong đó chú ý đến lối sống, thuốc men, thăm khám định kỳ và hoạt động thể chất và tinh thần.

Bệnh răng miệng

Người mắc bệnh tiểu đường nhiều khả năng có bệnh nha chu, triệu chứng là nhiễm trùng nướu răng và xương có thể dẫn đến hỏng răng. Theo nhận định thì lượng đường huyết cao có thể biến đổi các collagen trong tất cả các mô của chúng ta, làm gia tăng nhẹ về khả năng nhiễm trùng. Một nghiên cứu tại trường Y tế công cộng Mailman thuộc Đại học Columbia khảo sát 9.000 người cho thấy, những người mắc bệnh nha chu ở mức độ nặng hơn tăng gấp đôi nguy cơ phát triển bệnh đái tháo đường trong vòng 20 năm. Để ngăn ngừa bệnh nha chu, giải pháp hàng đầu là đánh răng thường xuyên và dùng nước súc miệng sát khuẩn nhẹ để loại bỏ mảng bám.

Mất thính lực

Trong khi ai cũng có thể bị suy giảm thính lực khi về già, thì tỷ lệ này ở người bị bệnh tiểu đường cao gấp đôi so với những người bình thường. Ngay cả những người ở giai đoạn tiền đái tháo đường, tỷ lệ mất thính lực vẫn cao hơn 30%. Bệnh tiểu đường có thể dẫn đến mất thính lực khi nó gây tổn thương các mạch máu nhỏ ở tai, cũng như ảnh hưởng tới mạch máu trong mắt và thận. Thực tế, trong một nghiên cứu của Bệnh viện Henry Ford năm 2012, phụ nữ lớn tuổi không kiểm soát được tiểu đường mất thính lực nặng hơn so với phụ nữ cùng tuổi nhưng kiểm soát bệnh tốt.

Nhiễm trùng da

Bệnh tiểu đường làm tăng nguy cơ mắc tất cả các loại nhiễm khuẩn từ nhọt, nhiễm trùng đường tiết niệu cho đến nhiễm nấm và ngứa. Hiện tượng nhiễm nấm phổ biến đến mức đây có thể là dấu hiệu đầu tiên của bệnh tiểu đường ở người chưa biết mình mắc bệnh.   Trong một số trường hợp, nhiễm trùng da có thể đi cùng với bệnh béo phì, vì vùng ẩm ướt giữa các nếp da có thể là nơi trú ngụ của vi khuẩn, nấm và vì hệ thống miễn dịch có thể bị suy yếu.

Ngưng thở khi ngủ

Đó là tình trạng các cơ ở cổ họng liên tục giãn ra và chặn đường thở trong khi ngủ, phổ biến ở khoảng 50% người mắc bệnh tiểu đường, đặc biệt là những người bị béo phì. Dấu hiệu rõ ràng nhất của chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (OSA) là ngáy to, đồng thời ngáy to, dẫn đến ngưng thở khi ngủ có thể cho thấy khả năng của bệnh tiểu đường trong tương lai. Điều trị OSA có thể phải dùng đến thiết bị giữ cho đường thở thông vào ban đêm, thậm chí phải phẫu thuật để thay đổi cấu trúc của mũi, miệng hoặc cổ họng.

Trục trặc trong đời sống tình dục

75% số đàn ông mắc bệnh tiểu đường đều trải qua tình trạng rối loạn cương dương ở mức độ khác nhau. Rối loạn này có thể là do tâm lý hoặc do giảm testosterone, đặc biệt là người bị bệnh tiểu đường với thân hình béo phì rất hay có mức testosterone thấp. Tuy nhiên, với bệnh nhân mắc đái tháo đường một thời gian dài, những thay đổi trong các mạch máu và dây thần kinh đến dương vật có thể là nguyên nhân. Không chỉ ở nam giới, phụ nữ trung niên và lớn tuổi bị bệnh tiểu đường cũng dễ gặp phải vấn đề về tình dục.

Theo Theo ANTĐ
MỚI - NÓNG