Thêm nền tảng trực tuyến báo lỗi diện rộng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hoạt động cung cấp dịch vụ của Google cũng bị ảnh hưởng trong giai đoạn Facebook gặp trục trặc vào tối ngày 5/3 theo giờ Việt Nam.

Nhật báo The Guardian đưa tin ngày 5/3, trang trạng thái quảng cáo của Google báo cáo tình trạng gián đoạn đối với trình quản lý. Đặc biệt, thời điểm trục trặc diễn ra vào khoảng 10h30 (giờ Việt Nam), cùng lúc các nền tảng trực tuyến của Meta (bao gồm các ứng dụng nổi bật như Facebook, Instagram) gián đoạn.

Thêm nền tảng trực tuyến báo lỗi diện rộng ảnh 1

Khả năng truy cập tài khoản của Google cũng bị trục trặc cùng thời điểm với Facebook.

Hiện tại, đại diện Google cho biết họ đang điều tra báo cáo về các vấn đề khác. Những trục trặc của doanh nghiệp này được xử lý nhanh hơn so với Meta. Người dùng vẫn có thể tính năng Tìm kiếm và YouTube. Tuy nhiên, các vấn đề về đăng nhập tài khoản đã ảnh hưởng đến một số khách hàng doanh nghiệp.

Điều bất thường là các sự cố đăng nhập cũng diễn ra với Facebook và Instagram, hai ứng dụng nhiều người biết đến nhất của Meta. Ngoài ra, nguồn cấp dữ liệu cũng bị đình trệ. Sự cố bắt đầu chấm dứt vào khoảng 0h ngày 6/3 (giờ Việt Nam).

Trong thời gian trục trặc, Andy Stone - người phát ngôn của Facebook - phát biểu: “Chúng tôi biết mọi người đang gặp khó khăn khi truy cập dịch vụ của chúng tôi. Hiện chúng tôi đang giải quyết vấn đề này.”

Theo nhận định của các chuyên gia công nghệ, sự cố ngừng hoạt động của Facebook dường như không nghiêm trọng như thời điểm năm 2021, khi lỗi cấu hình trong một giao thức có tên BGP khiến công ty vô tình xóa địa chỉ của chính mình khỏi hệ thống cho phép các máy chủ.

Các nền tảng của công ty Meta gặp trục trặc trong bối cảnh doanh nghiệp có nhiều biến động. Năm 2023, thay đổi lớn nhất với họ là về nhân sự. Doanh nghiệp này chọn cách "thắt lưng buộc bụng", cắt giảm hơn 20.000 nhân viên trong từ cuối năm ngoái.

Thêm nền tảng trực tuyến báo lỗi diện rộng ảnh 2

Quyết định cắt giảm nhân sự của Mark Zuckerberg giúp Meta tạo đà phát triển.

Mark Zuckerberg - CEO của Meta - từng nhận trách nhiệm về việc tuyển dụng ồ ạt trong đại dịch, khi nhu cầu sản phẩm và quảng cáo trực tuyến lên cao. Tuy nhiên, quyết định cắt giảm nhân sự của ông khiến doanh nghiệp đang ghi nhận tín hiệu tích cực. Cuối năm 2023, cổ phiếu của Meta đã tăng hơn 170%.

Theo The Guardian
MỚI - NÓNG