Thêm một gã đàn ông tiếp nối Linh ‘nựng’ vào tù

Phiên tòa ngày 12/11 đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chín 5 năm tù.
Phiên tòa ngày 12/11 đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chín 5 năm tù.
TPO - Cùng tội danh như ông Nguyễn Hữu Linh (cựu phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng) nhưng người đàn ông chạy xe ôm ở Sài Gòn bị phạt án cao hơn 3 lần ông Linh vì có tình tiết phạm tội nhiều lần.

Hôm nay (12/11), TAND quận Tân Bình (TPHCM) xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Chín (SN 1965, chạy xe ôm, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) 5 năm tù về tội “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”.

Ông Chín bị kết tội như tuần trước Tòa án kết tội cựu phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh. Tuy nhiên ông Linh chỉ bị phạt 18 tháng tù trong khi ông Chín phạm tội dâm ô 2 lần với nạn nhân, bị truy cứu theo Khoản 2 Điều 146 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, cáo trạng cho rằng khoảng 10h ngày 14/4/2019, ông Chín điều khiển xe máy  đến nhà trọ trên đường Âu Cơ, quận Tân Bình để đón 1 bé trai đi học thêm.

Trong lúc chờ, ông Chín thấy cháu gái T. (SN 2014) đang ngồi vẽ trong phòng trọ gần đó nên nảy sinh ý định dâm ô.

Chín vào phòng trọ, nơi cháu bé T. đang ngồi vẽ tranh, rồi dùng tay sờ vào cơ thể cháu T. khoảng 5 phút thì cháu gái T. yêu cầu ông Chín dừng lại. Sợ bị phát hiện nên Chín mở cửa phòng ra ngoài rồi chở cháu trai đi học.

Cháu T. thuật lại chuyện cho gia đình liền báo công an. Tại cơ quan công an, Chín khai nhận hành vi như trên và khai thêm rằng 1 tuần trước đó (ngày 14/4), Chín cũng đã có hành vi tương tự với cháu T. trong khoảng 2 phút.

Tại TPHCM, TAND 2 cấp liên tục đưa các vụ án xâm hại tình dục trẻ em ra xét xử. Tuần trước trong phiên phúc thẩm, Tòa án tuyên phạt ông Nguyễn Hữu Linh (nguyên phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng) 18 tháng tù, cũng như xét xử, tuyên án nhiều vụ những bị cáo đàn ông có hành vi ‘nựng’ các bé gái trên địa bàn.

MỚI - NÓNG