Thêm một công nhân thiệt mạng trên SVĐ World Cup

Thêm một công nhân thiệt mạng trên SVĐ World Cup
Công tác tổ chức cho World Cup 2014 của Brazil tiếp tục gặp vấn đề. Vừa có thêm một công nhân thiệt mạng trong lúc làm việc trên SVĐ Arena Amazonia-một trong những nơi phục vụ "Ngày hội bóng đá hành tinh".

Sự việc xảy ra vào hôm qua trên sân Arena Amazonia. Một công nhân 55 tuổi có tên Antonio Jose Pita Martins đã bị rơi xuống đất từ một chiếc cần cẩu. Ông Martins đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần đó nhưng do vết thương quá nặng nên ông đã không qua khỏi.

Theo thông tin từ ông Wilson Alecrim, thư ký y tế bang Amazons cho biết ông Martins qua đời do bị bầm ở vai phải, gặp các vấn đề về hô hấp và bị chấn thương nặng ở đầu. Đây là trường hợp mới nhất trong khá nhiều trường hợp công nhân thiệt mạng trong quá trình xây dựng các sân vận động phục vụ cho World Cup 2014.

Tai tiếng nhất là vụ sập cần cẩu tại sân vận động ở Sao Paolo làm sập một phần sân vừa mới xây và làm thiệt mạng hai công nhân. Trong năm 2013, cũng đã có hai công nhân thiệt mạng khi đang làm việc tại sân Arena Amazonia.

Sân Amazonia da Arena sẽ là nơi diễn ra bốn trận đấu ở World Cup 2014 gồm các cuộc so tài giữa: Anh - Italia, Mỹ - Bồ Đào Nha, Cameroon - Croatia và Honduras - Thụy Sĩ.

Theo Theo Goal
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.