Thêm hàng chục ca dương tính, học sinh một huyện ở Hải Dương học trực tuyến

0:00 / 0:00
0:00
Thêm hàng chục ca dương tính, học sinh một huyện ở Hải Dương học trực tuyến
TPO - Ngày 11/11 tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 27 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 14 học sinh. Tiếp tục xét nghiệm, lực lượng chức năng ghi nhận thêm 22 học sinh khác dương tính, huyện Ninh Giang đã phong tỏa xã Tân Phong, cho học sinh toàn huyện tạm dừng đến trường.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương cho biết, trong ngày 11/11 địa phương ghi nhận thêm 27 ca dương tính SARS-CoV-2. Riêng TP Hải Dương ghi nhận thêm 14 trường hợp ở phường Ngọc Châu, Trần Hưng Đạo và phường Cẩm Thượng. Trong số các ca bệnh mới ghi nhận ở Hải Dương, có 14 trường hợp là học sinh, trẻ em.

Đáng chú ý, trong số các ca bệnh mới ghi nhận có nữ sinh P.Y.C (học sinh lớp 9 Trường THCS Tân Phong, huyện Ninh Giang). Sau khi có thông tin, lực lượng chức năng huyện Ninh Giang đã tổ chức xét nghiệm nhanh cho 400 học sinh trường THCS và tiểu học Tân Phong. Qua đó, lực lượng chức năng ghi nhận có 32 mẫu xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ.

Đến sáng 12/11, lãnh đạo CDC Hải Dương cho biết, liên quan ca bệnh là nữ sinh P.Y.C, kết quả xét nghiệm lại khẳng định có 22 trường học là học sinh dương tính SARS-CoV-2.

BCĐ Phòng chống COVID-19 huyện Ninh Giang đã tạm thời phong tỏa xã Tân Phong để triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời, kích hoạt các tổ COVID-19 cộng đồng.

Ngay trong đêm 11/11, hơn 1.200 học sinh tiểu học và THCS Tân Phong tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm. Xã Tân Phong huy động tối đa lực lượng cán bộ y tế, giáo viên, công an để tham gia lấy mẫu xét nghiệm tại 9 địa điểm trong toàn xã.

Trong ngày 12/11, huyện Ninh Giang tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 8.000 nhân khẩu tại xã Tân Phong. Đồng thời, cho học sinh mầm non nghỉ học, học sinh các cấp (tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên) trên toàn huyện chuyển sang học trực tuyến.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.