Thêm 'chùm ca bệnh' trong khu công nghiệp ở Hưng Yên

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân. Ảnh: Tư liệu
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân. Ảnh: Tư liệu
TPO - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hưng Yên thông tin, trong ngày địa phương ghi nhận thêm 13 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, 5 ca bệnh là công nhân tại các khu công nghiệp, 3 học sinh sinh viên...

Ổ dịch tại công ty Tân Á Đại Thành

Theo CDC Hưng Yên, trong ngày địa phương ghi nhận thêm 5 công nhân mắc COVID-19, trong đó 4 trường hợp cùng làm công nhân Công ty Tân Á Đại thành - Yên Mỹ.

Trường hợp thứ nhất, chị A.T.N (SN 1987, trú tại xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ). Từ ngày 25-27/6, Công ty Tân Á Đại Thành - Yên Mỹ ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2, nữ công nhân được báo mang theo tư trang cá nhân đến công ty vừa sản xuất vừa cách ly y tế.

Sau đó, nữ công nhân này có biểu hiện sốt, rát họng rồi được chuyển vào Bệnh viện Nhiệt đới Hưng Yên điều trị.

Trường hợp thứ 2, anh N.V.Th (SN 1985, trú tại xã Vũ Xá, huyện Kim Động), F1 của ca bệnh trước đó. Theo dịch tễ, trong khoảng thời gian từ ngày 20-26/6, nam công nhân này tiếp xúc với nhiều người cùng công ty và thường xuyên không đeo khẩu trang.

Sau khi phát hiện ca bệnh tại công ty này, anh N.V.Th được đưa vào Đại học Thủy Lợi cách ly tập trung.

Trường hợp thứ 3 là anh P.N.A (SN 1986, trú tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu), là F1 ca bệnh trước đó.

Từ ngày 21-25/6, nam công nhân có lịch trình di chuyển, tiếp xúc dày đặc với nhiều người thân trong gia đình, hàng xóm tại nơi cư trú.

Ngày 25/6, anh tới công ty làm việc và chiều cùng ngày công ty được thông báo phong tỏa vì có ca mắc COVID-19. Nam công nhân được yêu cầu ở lại công ty. Sau 2 lần xét nghiệm, lực lượng chức năng xác định anh P.N.A dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 4 là chị H.T.C (SN 1980, trú tại xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ), làm tại tổ hoàn thiện Công ty Tân Á Đại Thành – Yên Mỹ.

Theo dịch tễ, từ 21-24/6, nữ công nhân H.T.C tới công ty làm việc, tiếp xúc với đồng nghiệp và khi ở nhà tiếp xúc với nhiều người thân trong gia đình. Nữ công nhân này từng đi chợ và tới nhiều cửa hàng tạp hóa tại địa phương mua thực phẩm.

Ngoài ra, CDC Hưng Yên ghi nhận một trường hợp là công nhân là anh N.V.Đ (SN 1979, trú tại xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ). Anh N.V.Đ từng đến cắt tóc tại cửa hàng của bệnh nhân N.Đ.K và bệnh nhân Đ.T.T tại thị trấn Yên Mỹ.

3 trường hợp là học sinh, sinh viên

Trong số những trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới ghi nhận tại Hưng Yên, có 3 trường hợp là học sinh, sinh viên.

Trường hợp thứ nhất là N.T.L.C (SN 2005, trú tại thị trấn Yên Mỹ), là F2 của ca bệnh trước đó tại địa phương. Trong thời gian từ 20-25/6, nữ sinh này hằng ngày ở nhà với ông bà, bố mẹ và các em.

Sau khi được xác định là F2, nữ sinh hai lần được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế tại nhà. Ngày 27/6, nữ sinh này có biểu hiện sốt cao được mẹ mua thuốc cho uống nhưng không khỏi.

Ngày 28/6, lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm lần 3, xác định nữ sinh N.T.L.C dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 2 là nam sinh C.V.P (SN 2012, trú tại xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ), là F1 của BN13541. Theo dịch tễ, tối 14/5 nam sinh này cùng gia đình ăn cơm và tiếp xúc với BN13451 tại nhà riêng.

Sau khi có thông tin anh N.C.N mắc COVID-19, cả gia đình nam sinh này được cách ly tập trung tại Đại học Công Đoàn cơ sở 2. Sau 3 lần xét nghiệm, C.V.P được xác định dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 3 là nam sinh N.Đ.H (SN 2002, trú tại xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ). Theo dịch tễ tối 15/6, N.Đ.H cùng người thân trong gia đình ăn cơm và tiếp xúc với bệnh nhân N.C.N và N.C.Đ.

Ngày 16/5, nam sinh này đến Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên để học. Tại đây, N.Đ.H tiếp xúc với thầy giáo và nhiều bạn học khác.

Ngày 19/6, nam sinh này đi tập gym, tiếp xúc với nhiều người tại phòng tập. Ngày 20/6, nam sinh này đi học cùng nhóm bạn.

Khi biết tin về ca bệnh N.C.N dương tính SARS-CoV-2, nam sinh này khai báo y tế và được yêu cầu cách ly tập trung tại Đại học Công Đoàn. SAu 3 lần xét nghiệm, N.Đ.H được xác định dương tính SARS-CoV-2.

CDC Hưng Yên cho biết, đơn vị đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn thông báo khẩn về các trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Đồng thời, vận động người dân từng tiếp xúc với các ca bệnh, từng đến và lưu trú tại các địa điểm liên quan bệnh nhân khẩn trương tới trạm y tế khai báo để được hướng dẫn biện pháp phòng dịch.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.