Thể lệ Cuộc thi Người đẹp xứ Trà 2013: 'Hương Sắc Xứ Trà'

Thể lệ Cuộc thi Người đẹp xứ Trà 2013: 'Hương Sắc Xứ Trà'
Cuộc thi Người đẹp xứ Trà là một trong 6 hoạt động chính của Festival Trà Thái Nguyên – Việt Nam lần thứ hai, năm 2013 với sự tham gia của các thí sinh đến từ 34 tỉnh, thành phố, các đơn vị, doanh nghiệp có thế mạnh về cây chè, có sản xuất, hoạt động thương mại về chè hoặc các doanh nghiệp, đơn vị, tập đoàn kinh tế, sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp trong Hiệp hội chè Việt Nam có đăng ký tham gia các hoạt động tại Liên hoan.

Thể lệ Cuộc thi Người đẹp xứ Trà 2013: 'Hương Sắc Xứ Trà'

Cuộc thi Người đẹp xứ Trà là một trong 6 hoạt động chính của Festival Trà Thái Nguyên – Việt Nam lần thứ hai, năm 2013 với sự tham gia của các thí sinh đến từ 34 tỉnh, thành phố, các đơn vị, doanh nghiệp có thế mạnh về cây chè, có sản xuất, hoạt động thương mại về chè hoặc các doanh nghiệp, đơn vị, tập đoàn kinh tế, sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp trong Hiệp hội chè Việt Nam có đăng ký tham gia các hoạt động tại Liên hoan.

* Mục đích, ý nghĩa cuộc thi

- Cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ các vùng chè trong cả nước, vẻ đẹp về tâm hồn, tài năng, trí tuệ và ứng xử trong cuộc sống, sự khéo léo và tài hoa trong văn hóa Trà của người phụ nữ Việt Nam

- Cuộc thi là dịp giao lưu, giới thiệu bản sắc văn hóa Trà của Thái Nguyên và các vùng chè trong cả nước, đồng thời góp phần nâng cao hiểu biết về giá trị của cây chè, các sản phầm Trà cho người dân và thế hệ trẻ.

- Góp phần vào thành công của Festival Trà Thái Nguyên – Việt Nam lần thứ hai, năm 2013.

* Điều kiện của thí sinh dự thi

- Là nữ công dân Việt Nam, từ đủ mười tám tuổi trở lên, có vẻ đẹp tự nhiên, chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ và chuyển đổi giới tính;

- Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;

- Không có tiền án; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Chưa lập gia đình, chưa từng sinh con, chưa đăng ký kết hôn lần nào

- Có chiều cao 160cm trở lên.

- Đang sinh sống, học tập và công tác trên địa bàn các tỉnh, thành phố là các vùng nguyên liệu về chè, có sản xuất, hoạt động thương mại về chè hoặc các doanh nghiệp, đơn vị, tập đoàn kinh tế, sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp trong Hiệp hội chè Việt Nam.

* Thí sinh đã đoạt các danh hiệu Hoa khôi, Á khôi tại các cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh, thành diễn ra trong năm 2013 không phải dự thi chung khảo (được đặc cách vào vòng thi chung kết). Các thí sinh được đặc cách nêu trên phải nộp đầy đủ các hồ sơ theo quy định của Ban tổ chức cuộc thi và giấy chứng nhận danh hiệu đã đạt được trong các cuộc thi trước đó (bản sao có công chứng) cho Ban tổ chức, đồng thời vẫn phải kiểm tra lại về nhân trắc học theo quy định chung của Ban tổ chức cuộc thi.

* Nội dung thi

Cuộc thi Người đẹp Xứ Trà năm 2013; bao gồm các nội dung thi cơ bản như sau:

- Thi trình diễn các trang phục: áo dài Việt Nam; trang phục dân tộc các vùng chè; trang phục tự chọn và trang phục áo tắm

-Thi hiểu biết về cây chè, sản phẩm Trà, về văn hóa Trà và kiến thức xã hội

- Thi trình diễn nghệ thuật pha Trà, mời Trà

- Thi năng khiếu

* Kế hoạch thời gian

- Tháng 6/2013: Gửi thư mời, thể lệ, thông báo tới các địa phương, đơn vị.

- Từ 30/7 đến 15/10/2013: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của các đơn vị và thí sinh, họp báo về cuộc thi.

- Từ ngày 20/10 đến 23/10/2013: Chọn lọc, sơ khảo qua hồ sơ đăng ký dự thi.

- Từ ngày 30/10 đến 3/11/2013: Vòng thi chung khảo Cuộc thi.

- Từ ngày 4/11 đến 11/11/2013: Vòng chung kết và đêm chung kết Cuộc thi.

* Địa điểm:

- Các vòng thi sẽ diễn ra tại Trung tâm thành phố Thái Nguyên.

* Danh hiệu và giải thưởng

* Danh hiệu chính:

- Người đẹp nhất xứ Trà

- Người đẹp nhì xứ Trà

- Người đẹp ba xứ Trà

* Các giải thành phần

- Người đẹp pha trà tinh tế nhất

- Người đẹp trả lời câu hỏi ứng xử hay nhất

- Người đẹp hiểu biết về chè và văn hóa trà nhất

- Người đẹp có năng khiếu hay nhất

- Người đẹp thân thiện

- Người đẹp mặc áo dài Việt Nam đẹp nhất

- Người đẹp mặc trang phục tự chọn đẹp nhất

- Người đẹp mặc trang phục dân tộc đẹp nhất

- Ngoài ra, căn cứ theo đề nghị của BGK, BTC sẽ quyết định trao một số giải thành phần phù hợp khác

* Tham khảo thông tin

- http://tuoitrethainguyen.vn/

- http://www.thainguyen.gov.vn/wps/portal

- http://baothainguyen.org.vn/

 

Báo Tiền Phong là đơn vị bảo trợ thông tin cho cuộc thi; tham gia tư vấn và tiếp nhận Hồ sơ thí sinh.

Hồ sơ thí sinh xin gửi về:

Ban Bạn đọc, Báo Tiền Phong, 15-Hồ Xuân Hương - Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 04.39449219

 
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG