Thể hiện bản lĩnh, Harry Kane được Beckham ca ngợi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - David Beckham đã ca ngợi đội trưởng đội tuyển Anh, Harry Kane, vì đã bước lên thực hiện quả phạt đền thứ hai của đội nhà trong trận thua 1-2 trước Pháp tại tứ kết và sau đó là nhận trách nhiệm vì đá hỏng.
Thể hiện bản lĩnh, Harry Kane được Beckham ca ngợi ảnh 1

Trong trận tứ kết vừa qua, Harry Kane đã thực hiện một quả phạt đền thành công ở đầu hiệp 2, giúp đội nhà gỡ hòa 1-1 trước Pháp. Nhưng sau đó, nhờ thế trận lấn lướt, Pháp đã tái lập thế dẫn bàn và khiến Tam sư chật vật trong nửa cuối trận đấu.

Đến phút 84, Anh tiếp tục được hưởng 11m nhưng lần này, Kane lại đá lên trời. Sau trận, Kane chia sẻ rằng anh "sẽ mãi mãi bị ám ảnh" về cú đá hỏng vừa qua. Nhưng anh chịu trách nhiệm về trận thua.

Những tuyên bố bản lĩnh ấy giúp Kane gây ấn tượng với Beckham. Cựu danh thủ ĐT Anh đã gọi tiền đạo này là "thủ lĩnh thực sự".

Thể hiện bản lĩnh, Harry Kane được Beckham ca ngợi ảnh 2

Kane thất vọng sau pha bỏ lỡ

"Các chàng trai của chúng ta sẽ tiếp tục trưởng thành", Beckham đăng trên Facebook cá nhân. "Thức dậy với nỗi buồn bị loại khỏi một giải đấu luôn là cảm giác tồi tệ nhất mà mỗi cầu thủ phải trải qua. Nhưng các cầu thủ của chúng ta, HLV Gareth Southgate, các nhân viên và tất cả người hâm mộ có thể tự hào về đội bóng này.

Cần có một thủ lĩnh thực sự để bước lên ở những thời điểm như thế và đó là những gì đội trưởng của chúng ta (Kane) đã làm. Giải đấu sau sẽ là một kết thúc khác. Chúng ta rời đi trong thế ngẩng cao đầu".

Beckham đã ở Qatar trong suốt thời gian diễn ra các trận đấu bởi anh là đại sứ của World Cup 2022. Cựu tiền vệ 47 tuổi cũng dự khán các trận của đội tuyển Anh. Và Beckham đã lộ rõ vẻ lo lắng trong màn so tài kịch tính vừa qua.

Sau trận, trong khi Becks tiếp tục đồng hành cùng 4 đội tuyển còn lại dưới vai trò đại sứ thì các cầu thủ của đội tuyển Anh đã về nhà vào hôm qua (11/12). Theo Daily Mail, dàn sao này sẽ tập trung cùng CLB trong vài tuần tới.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.