THẾ GIỚI 24H: Tuyệt vọng vì đói khổ, nhiều người Afghanistan bán thận nuôi gia đình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ phận dân số nghèo khổ ngày càng gia tăng ở Afghanistan đang đưa ra những quyết định tuyệt vọng khi đất nước của họ rơi vào vòng xoáy nghèo đói.
THẾ GIỚI 24H: Tuyệt vọng vì đói khổ, nhiều người Afghanistan bán thận nuôi gia đình ảnh 1

Ở tỉnh Herat thuộc miền Tây Afghanistan, những người đang rơi vào cảnh túng quẫn đã liều mạng bán nội tạng để lấy tiền trang trải cuộc sống. Bác sĩ Nasir Ahmad tiết lộ đã thực hiện 85 ca ghép thận vào năm 2021. Ông cho biết với sự đồng ý của cả người hiến thận và người mua, một ca ghép thận hoàn chỉnh có giá khoảng 600.000 - 800.000 đồng Afghani (gần 140 triệu - 180 triệu đồng). Theo tiết lộ của bác sĩ Ahmad, nhiều người bán thận là những trụ cột đang phải vật lộn để nuôi sống gia đình. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo rằng biện pháp kiếm tiền cực đoan này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Hầu hết những người muốn bán thận của họ đều xuất thân từ các gia đình nghèo bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế tàn khốc ở Afghanistan.


Thêm nhiều nước tẩy chay ngoại giao đối với Olympic Bắc Kinh 2022. Tiếp sau tuyên bố của Hà Lan, đến lượt Đan Mạch trở thành quốc gia châu Âu mới nhất cho biết sẽ không cử bất kỳ đại diện chính thức nào tới Olympic Bắc Kinh mùa Đông 2022. Trong bối cảnh nhiều nước thông báo không cử đại diện ngoại giao đến Thế vận hội, Liên Hợp Quốc một lần nữa kêu gọi thế giới thúc đẩy tinh thần Thể thao vì hòa bình.


Tổng thống Kazakhstan chỉ thị thành lập lực lượng đặc nhiệm. Ngày 15/1, Văn phòng báo chí thuộc Phủ Tổng thống Kazakhstan cho biết Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đã chỉ thị cho Hội đồng An ninh quốc gia đẩy nhanh nỗ lực thành lập một lực lượng đặc nhiệm trong bối cảnh các cuộc biểu tình bạo loạn ở nước này vẫn chưa có dấu hiệu vãn hồi. Tổng thống Tokayev cũng ra lệnh cho các cơ quan thực thi pháp luật tiến hành một cuộc điều tra và xác định số dân thường thương vong trong các vụ bạo loạn.


Ngày 15/1, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết nước này muốn tiếp tục đối thoại với Nga, đồng thời khẳng định Washington đang chuẩn bị văn bản hồi đáp các đề xuất của Moskva nhằm đảm bảo an ninh cho Nga. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cũng đã có cuộc thảo luận sau Hội nghị Nga - NATO, trong đó nhấn mạnh rằng Washington và liên minh quân sự này sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Mátxcơva.


Một toà án quân sự tại Myanmar đã xử nhà lãnh đạo bị lật đổ Aung San Suu Kyi 5 tội danh liên quan tới tham nhũng, trong đó có việc thuê và mua máy bay trực thăng. Bà San Suu Kyi đã bị bắt giam kể từ biến cố chính trị tại Myanmar vào tháng 2/2021. Hiện tại, nhà cựu lãnh đạo 76 tuổi đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc của chính quyền quân sự liên quan tới các tội hình sự, tham nhũng và vi phạm luật bí mật nhà nước. Nếu bị kết tội ở tất cả các cáo buộc, bà San Suu Kyi có thể phải đối diện với mức án hơn 100 năm tù.


Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 2 triệu ca mắc COVID-19 và trên 5.100 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã vượt 326 triệu ca, trong đó trên 5,55 triệu ca tử vong.


Ngày 15/1, chính quyền thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc thông báo đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron ở thành phố này. Theo truyền thông địa phương, bệnh nhân là một phụ nữ ở quận Hải Điến, có biểu hiện đau họng vào ngày 13/1 và sốt sau đó 1 ngày. Kết quả xét nghiệm vào ngày 15/1 cho thấy người phụ nữ này dương tính với virus SARS-CoV-2.


NATO mở cơ sở hoạt động mới ở Baltics. Bộ Chỉ huy Đặc biệt Mỹ-EU (SOCEUR) và NATO mới đây đã khởi động một cơ sở hoạt động mới ở Baltics, có địa điểm được đặt tại Riga, thủ đô của Latvia. Cơ sở hoạt động này bao gồm hai bãi đáp trực thăng, kho đạn và một cơ sở bảo dưỡng phương tiện. Mục đích chính của cơ sở mới là hoạt động như một căn cứ tiền phương cho phép vận chuyển các lực lượng hoạt động đặc biệt và bảo trì thiết bị của họ ở gần tiền tuyến.


Sóng thần tấn công bờ biển Nhật Bản. Theo trang Japan Times, một trận sóng thần hình thành từ vụ phun trào núi lửa tại đảo quốc Tonga ở Nam Thái Bình Dương đã tấn công bờ biển Nhật Bản vào rạng sáng 16/1 theo giờ Nhật Bản (nửa đêm 15/1 giờ Việt Nam). Cơn sóng thần đầu tiên ập vào bờ biển Nhật Bản chỉ vài phút sau khi nhà chức trách ban bố lệnh cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ sóng thần cao tới 3 mét đối với các đảo Amami và Tokara.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.