THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc tuyên bố đang bắt giữ chủ tịch Interpol

Chủ tịch Interpol Meng Hongwei (Ảnh: Reuters)
Chủ tịch Interpol Meng Hongwei (Ảnh: Reuters)
TPO - Ngày 8/10 Trung Quốc xác nhận đã bắt giữ chủ tịch Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol Meng Hongwei, người cùng lúc giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an nước này vì nghi vấn vi phạm luật.

Ủy ban giám sát quốc gia Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố bất thường rằng ông Meng đang bị điều tra vì nghi vấn vi phạm luật nghiêm trọng. Thông tin này xác nhận những nghi ngờ từ truyền thông quốc tế rằng vụ “mất tích” của ông Meng có thể liên quan đến nhà nước Trung Quốc. Theo Reuters, khi được hỏi bình luận về thông báo của phía nhà chức trách Trung Quốc, Bộ Nội vụ Pháp trả lời rằng họ "không có thông tin" về bất kỳ diễn biến mới nào liên quan đến ông Meng.


Trong chuyến thăm Qatar kết thúc vào ngày 5/10, Tổng thống Argentina Mauricio Macri đã đề xuất hợp tác trong khai thác một mỏ dầu khí ở Argentina với Nhà vua Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. Dự án hợp tác được đề cập là mỏ khí đá phiến Vaca Muerta, ở phía tây nam của Argentina. Việc sản xuất khí đốt đã cho phép Qatar trở thành một trong những quốc gia giàu nhất thế giới và đang trong quá trình chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế.


Một quan chức ngày 7/10 cho biết phái viên cấp cao của Mỹ Zalmay Khalilzad đã tới thủ đô Kabul, Afghanistan, nhằm đàm phán với các nhà lãnh đạo nước này. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Khalilzad tới thủ đô Afghanistan kể từ khi được chỉ định dẫn đầu các nỗ lực hòa bình với phiến quân Taliban. Chuyến thăm của ông Khalilzad, cựu Đại sứ Mỹ tại Kabul, Baghdad và Liên hợp quốc, diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Afghanistan và cộng đồng quốc tế tăng cường các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 17 năm tại nước này.


Tại cuộc họp báo ở Jakartar ngày 7/10, Người Phát ngôn Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia Sutopo Purwo Nugroho cho biết, số người chết trong thảm họa kép động đất- sóng thần đã lên tới 1.763 người, số người được cho là mất tích lên tới hơn 5.000 người, AP đưa tin. Theo Reuters, các nhân viên cứu hộ Indonesia sẽ chấm dứt công việc tìm kiếm thi thể nạn nhân trên đảo Sulawesi từ ngày 11/10. Việc sơ tán cũng kết thúc vào ngày này. Ông Nugroho nói: “Các nạn nhân không tìm thấy sẽ được tuyên bố là mất tích.  Một số cuộc tìm kiếm giới hạn sẽ vẫn được tiếp tục, nhưng các cuộc tìm kiếm quy mô lớn với nhiều nhân lực và các thiết bị hạng nặng sẽ tạm dừng”.(XEM CHI TIẾT...)  


Reuters đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7/10 tuyên bố Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã "sàng lọc các phương án" về địa điểm và thời gian tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Kim Jong-un. Tuyên bố do người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert đưa ra cũng cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã mời các thanh sát viên tới thăm bãi thử hạt nhân Punggye-ri để xác nhận rằng bãi thử "đã bị dỡ bỏ một cách không thể đảo ngược."

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã nhấn mạnh rằng tự do báo chí là có giới hạn và truyền thông Anh hiện đang vi phạm nhân quyền đối với các chính trị gia. "Họ không tôn trọng quyền con người đối với các chính trị gia. Tôi không bao giờ bỏ quên chuyện này", ông Juncker nói với các nhà báo Áo, về truyền thông Anh. "Tự do báo chí cũng có giới hạn của nó... Người ta không được đụng đến quyền tự do cá nhân của người khác", Chủ tịch Ủy ban châu Âu nói thêm.


Italy sẽ đóng cửa sân bay, không cho phép các chuyến bay thuê riêng để chở người tị nạn từ Đức sang Italy được phép hạ cánh. Tuyên bố trên được Bộ trưởng Nội vụ Italy, Matteo Salvini đưa ra trong ngày 7/10. Phản ứng của ông Salvini được đưa ra sau khi báo chí Italy đưa tin cuối tuần qua Cơ quan quản lý tị nạn Đức đã gửi nhiều bức thư cho các gia đình người tị nạn tại Đức để thông báo cho những người này chuẩn bị chuyển đến Italia trên các chuyến bay thuê riêng. Chuyến bay đầu tiên dự kiến được thực hiện vào ngày 9/10.


Các nhà đàm phán Brexit của EU và Anh sẽ đàm phán liên tục từ ngày 8/10 cho đến khi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh EU vào hai ngày 17 và 18/10. Theo dự kiến, trong ngày thứ Hai, 8/10, phái đoàn đàm phán Brexit của Anh sẽ quay lại Brussels để tiếp tục các cuộc đàm phán vốn bị gián đoạn trong tuần qua bởi Đại hội thường niên đảng Bảo thủ cầm quyền tại Anh. Hiện tại, phía châu Âu đang chờ đợi những đề nghị mới từ phía chính phủ Anh, cụ thể là các thay đổi liên quan đến “bản kế hoạch Chequers” của Thủ tướng Anh, Theresa May.


Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định nhà báo người Saudi Arabia Jamal Khashoggi đã bị sát hại ngay tại lãnh sự quán ở Istanbul tuần trước, tờ Reuters cho biết hôm 7-10. Theo thông tin ghi nhận, đây được xem là một vụ tấn công có chủ ý. Ông Khashoggi, một cựu biên tập viên báo và là cố vấn cho cựu lãnh đạo tình báo ở Saudi Arabia, đã rời khỏi đất nước hồi năm ngoái vì lo ngại về sự trừng phạt khi ông ngày càng chỉ trích chính sách của Saudi Arabia trong nội chiến Yemen.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG