THẾ GIỚI 24H: Triệt phá đường dây đưa người từ châu Á sang Tây Ban Nha

Người di cư Maroc được cứu ở ngoài khơi eo biển Gibraltar thuộc Tây Ban Nha. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Người di cư Maroc được cứu ở ngoài khơi eo biển Gibraltar thuộc Tây Ban Nha. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
TPO - Ngày 2/5, cảnh sát Tây Ban Nha cho biết các nhân viên biên giới ở Algeria và Maroc đã cấu kết với một nhóm đối tượng buôn người đưa hàng trăm người châu Á sang Tây Ban Nha qua Địa Trung Hải. 

Lực lượng cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha cho biết đã triệt phá đường dây buôn người có trụ sở ở Bangladesh. Đường dây này đã làm hồ sơ giả mạo nộp các cơ quan lãnh sự nước này ở Ấn Độ để xin thị thực tới Algeria cho ít nhất 350 người thuộc các quốc tịch Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan và Ấn Độ. Cuộc điều tra của cảnh sát Tây Ban Nha đã xác định được danh tính của những đối tượng thuộc đường dây buôn người này, qua đó bắt giữ 11 đối tượng trên lãnh thổ Tây Ban Nha.  Sau khi tới Algeria bằng đường hàng không, những người di cư từ các nước châu Á nói trên được cho tá túc ở các ngôi nhà gần biên giới với Maroc. Từ đây, họ được các đối tượng buôn người đưa lên thuyền để tới bờ biển phía Nam Tây Ban Nha.


Từ tối 1/5 đến ngày 2/5, Israel đã tổ chức các hoạt động tưởng niệm 6 triệu nạn nhân bị chế độ Đức quốc xã tàn sát trong Chiến tranh thế giới thứ 2. Những hồi còi đã vang lên trên cả nước khi lễ tưởng niệm diễn ra. Những người đi bộ và các lái xe tại các thành phố Jerusalem và Tel Aviv cũng như nhiều nơi khác trên cả nước Israel đã dừng lại và dành 2 phút mặc niệm các nạn nhân của nạn diệt chủng Do Thái.


Ngày 2/5, Đại hội đồng các bộ lạc (Loya Jirga) của Afghanistan đã nhất trí đối với một số khuyến nghị về đàm phán hòa bình với phong trào Hồi giáo Taliban, sau 4 ngày họp tại thủ đô Kabul nhằm tìm ra chiến lược chung cho các cuộc hòa đàm trong tương lai. Đa số các đại biểu của Loya Jirga ủng hộ các cuộc hòa đàm giữa Kabul và Taliban, đồng thời kêu gọi Liên hợp quốc đưa Taliban ra khỏi danh sách các tổ chức khủng bố toàn cầu. Đây là yêu sách được Taliban đưa ra lâu nay. Dự kiến, hội nghị sẽ kết thúc vào ngày 3/5.


Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có kế hoạch gặp người đồng cấp Nga vào tuần sau, trong bối cảnh cuộc tranh cãi giữa Washington và Moscow gia tăng liên quan tới cuộc khủng hoảng đảng xảy ra tại Venezuela. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 2/5 cho biết, ông Pompeo và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Serge Lavrov sẽ nối lại cuộc thảo luận chưa có kết quả về Venezuela, khi người đứng đầu ngành ngoại giao hai nước có mặt tại Phần Lan để tham dự cuộc họp Hội đồng Bắc cực.


Ngày 2/5, một vụ tai nạn máy bay nhỏ đã xảy ra tại bang Pennsylvania, Đông Bắc nước Mỹ, khiến cả hai người trên máy bay thiệt mạng. Theo truyền thông địa phương, chiếc máy bay Cessna đã gặp nạn khi đi qua vùng rừng cây rậm rạp ở gần dãy núi Sandy Ridge, trong lộ trình từ bang Pennsylvania đến bang Vermont.


Ngày 2/5, Chính phủ Venezuela đã yêu cầu Mỹ phải có biện pháp bảo vệ an ninh cho trụ sở Đại sứ quán nước này tại Washington sau những va chạm xảy ra giữa nhóm người Venezuela chống đối chính quyền và những nhà hoạt động cánh tả ở Mỹ đang tìm cách bảo vệ cơ sở ngoại giao này. Trong 2 tuần qua, đã có nhiều hoạt động biểu tình trước công cơ quan đại diện ngoại giao này dẫn tới những vụ xô xát giữa hai bên.

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc (LHQ) Majid Takht Ravanchi ngày 2/5 khẳng định, chương trình tên lửa của Tehran chỉ nhằm phục vụ mục đích phòng thủ và sẽ không bao giờ được đưa vào các cuộc đàm phán. Các quan chức Washington đang tạo ra một bầu không khí tiêu cực tại HĐBA LHQ nhằm chống lại hoạt động tên lửa của Iran.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.