THẾ GIỚI 24H: Tìm thấy thi thể hai nhà báo bị sát hại ở Indonesia

THẾ GIỚI 24H: Tìm thấy thi thể hai nhà báo bị sát hại ở Indonesia
TPO - Hai nhà báo đang làm trung gian cho một cuộc tranh chấp đất đai kéo dài giữa người dân địa phương và một trang trại trồng cọ dầu vừa được phát hiện tại huyện Labuhan Batu, tỉnh Bắc Sumatra đã bị sát hại.

Theo truyền thông sở tại, thi thể hai nhà báo đầy những vết đạn ở đầu, tay, lưng, ngực và dạ dày được tìm thấy trong cùng một khu vực vào chiều ngày 30/10 và sáng ngày 31/10 vừa qua. Hai nạn nhân tên là Maraden Sianipar (55 tuổi) và Maratua P. Siregar (42 tuổi) đang làm việc cho tuần báo Pilar Indonesia Merdeka (Pindo Merdeka), có trụ sở tại thành phố Medan, thủ phủ tỉnh Bắc Sumatra.


Chính phủ thiểu số của Thủ tướng Romania được chỉ định Ludovic Orban ngày 4/11 đã vượt qua được cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đầy chông gai tại Quốc hội, hy vọng chấm dứt giai đoạn bất ổn chính trị kéo dài vài tháng qua tại quốc gia Đông Âu này. Toàn bộ 240 nghị sĩ có mặt tại hai viện của Quốc hội đã bỏ phiếu ủng hộ chính phủ mới của ông Orban, Chủ tịch Đảng tự do đối lập lớn nhất của Romania.


Thổ Nhĩ Kỳ cho biết việc bàn giao lô hệ thống tên lửa phòng không S-400 thứ hai của Nga cho nước này có thể bị trì hoãn so với thời gian đã định vào năm 2020 do các cuộc đàm phán về chia sẻ kỹ thuật và sản xuất chung. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình NTV ngày 4/11, ông Ismail cho biết thêm Moskva cũng đã chào bán các máy bay chiến đấu của Nga và Ankara đang cân nhắc điều này. Theo ông Ismail, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau khi "phân tích toàn diện" đơn hàng.


Ngày 4/11, Quốc hội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên và Mỹ có thể sẽ tổ chức các cuộc đàm phán cấp chuyên viên vào giữa tháng 11, sớm hơn so với hạn chót vào cuối năm nay do Triều Tiên đề ra. Nghị sỹ Hàn Quốc Lee Eun-jae cho các  phóng viên biết: ”NIS hy vọng các cuộc đàm phán sẽ nối lại vào tháng này hoặc đầu tháng 12. Đã đến lúc để hai bên bước vào đàm phán sau khi họ đã kiểm tra lập trường của nhau ở Stockolm.”


Ngày 4/11, Hải quân Togo cho biết một nhóm cướp biển đã tấn công một tàu chở dầu của Hy Lạp trên vùng biển ngoài khơi quốc gia này vào sáng sớm cùng ngày và bắt 4 thủy thủ làm con tin. Thông báo của Hải quân Togo nêu rõ khoảng 3h sáng (giờ địa phương), một nhóm cướp biển có vũ trang đã tấn công tàu Elka Aristotle ở vị trí cách cảng Lome 18 km. Trong số các thủy thủ bắt cóc có hai người Philippines, một người Hy Lạp và một người Gruzia.


Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Tổng thống nước này Recep Tayyip Erdogan có thể hoãn chuyến thăm Washington vào tuần tới để phản đối các cuộc bỏ phiếu ở Hạ viện Mỹ, trong đó công nhận vụ thảm sát người Armenia cách đây một thế kỷ là phạm tội diệt chủng và tìm cách trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Erdogan dự kiến sẽ có mặt tại Washington vào ngày 13/11 tới, theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, tuần trước ông nói rằng các cuộc bỏ phiếu này đặt một "dấu hỏi" về kế hoạch của ông.


AFP đưa tin, các nhân chứng cho hay lực lượng an ninh Iraq ngày 4/11 đã bắn đạn thật vào đám đông người biểu tình gần trụ sở đài truyền hình quốc gia ở thủ đô Baghdad. Đây là lần đầu tiên đạn thật được sử dụng nhằm vào những người biểu tình ở Baghdad kể từ khi các cuộc biểu tình tái diễn từ hôm 24/10. Trước đó, lực lượng an ninh chỉ sử dụng hơi cay để trấn áp.


Ngày 4/11, truyền thông nhà nước Ai Cập dẫn thông báo của Bộ Tổng Tư lệnh Lục quân nước này cho biết Lục quân đã tiêu diệt 83 phần tử khủng bố ở Bắc và Trung Sinai trong khoảng thời gian từ ngày 28/10 đến 4/11. Ngoài ra, các lực lượng an ninh sở tại cũng đã thu giữ 65 loại vũ khí khác nhau cùng nhiều đạn dược, thiết bị nổ tự chế và các thiết bị sử dụng pin năng lượng Mặt Trời. Các lực lượng vũ trang Ai Cập đã triệt phá 14 sào huyệt của các phần tử khủng bố, cùng nhiều ô tô và mô tô, 2 tuyến đường hầm hầm để vận chuyển hàng lậu.


Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận cứu hộ tàu ngầm đa quốc gia ở ngoài khơi Australia bắt đầu vào ngày 4/11. Hải quân Hàn Quốc cho biết họ đã triển khai tàu ngầm Yi Sun-sin 1.200 tấn tới tham gia cuộc tập trận Pacific Reach 2019, sẽ diễn ra đến hết ngày 15/11. Cuộc tập trận do Hải quân Hoàng gia Australia tổ chức có sự tham gia của 9 tàu hải quân từ 6 quốc gia: Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Australia, Singapore và Malaysia.


Quân đội Nga đang đàm phán thuê thêm sân bay Al-Qamishli (Đông Bắc Syria) với thời hạn 49 năm. Sân bay Al-Qamishli đang nằm trong quyền kiểm soát của Chính phủ Syria. Sân bay này từng bị cô lập tại Đông Bắc Syria vào thời điểm binh sĩ Mỹ hiện diện trong khu vực.

MỚI - NÓNG