THẾ GIỚI 24H: TÌm thấy 6 thi thể dưới các tòa nhà sụp đổ ở Pháp

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
TPO - Vào ngày 7/11, chính quyền Pháp cho biết thi thể của nạn nhân thứ 6 đã được tìm thấy trong đống đổ nát của hai tòa nhà bị sập tại thành phố Marseille, nước Pháp.  

Tòa nhà đã sụp đổ vào sáng 5/11. Cơ quan xử trí các tình huống khẩn cấp địa phương đã tìm kiếm trong đống đổ nát và phát hiện thi thể của 4 người đàn ông và 2 người phụ nữ. Ban đầu các nhà chức trách nói rằng có tới 8 người có thể đã bị chôn vùi trong đống đổ nát.


Cuộc tập trận quân sự lớn có tên Anakonda-2018 của NATO ngày 7/11 đã bắt đầu ở Ba Lan. Theo thông tin chính thức, tổng số binh sĩ dự kiến huy động trong toàn bộ cuộc tập trận là khoảng 100.000 người, 5.000 thiết bị quân sự, 45 tàu, 150 máy bay và trực thăng sẽ tham gia tập trận. Cuộc tập trận được tổ chức nhằm tăng cường khả năng phối hợp của các lực lượng chỉ huy NATO và các nước thành viên cũng như tăng cường khả năng phòng thủ chiến lược của cả khối khi đối mặt với các mối đe dọa.


Nếu Mỹ ra lệnh trừng phạt nhắm đến nợ quốc gia của Nga, nước này sẽ đối phó bằng cách phát triển hệ thống thu hút nhà đầu tư nước ngoài, theo Sputnik đưa tin ngày 7/11. Ngoài ra, nguồn tiền tích lũy của Nga sẽ giải quyết tốt các vấn đề thâm hụt ngân sách, Bộ trưởng Tài chính Nga Sergey Storchak khẳng định với các phóng viên.


Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và giới chức Triều Tiên vào ngày 8/11 ở New York vừa bất ngờ bị trì hoãn. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, điều này sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh thứ 2 của Triều Tiên và Mỹ.


Giới chức Cameroon vừa thông báo, nhóm các tay súng đã trả tự do cho hầu hết các học sinh và một tài xế của 1 trường học ở thành phố Bamenda, phía Tây nước này - từng bị nhóm này bắt cóc hôm 5/11 vừa qua. Bộ trưởng về Nhà thờ tại Cameroon Samuel Fonki đã trực tiếp tham gia đàm phán để các tay súng thả con tin. Tuy nhiên, đến nay, 4 trong số 81 người bị nhóm bắt cóc vẫn đang bị mất tích, trong đó có thầy hiệu trưởng của trường học và 1 giáo viên khác.


Ngày 7/11, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions tuyên bố ông sẽ từ chức theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump, động thái làm dấy lên nhiều câu hỏi về tương lai của vụ điều tra cáo buộc chiến dịch tranh cử của nhà lãnh đạo Mỹ có thông đồng với Nga. Trong một bức thư gửi ông Trump, Bộ trưởng Sessions: "Theo yêu cầu của tổng thống, tôi đệ đơn từ chức."


Ngày 7/11, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông qua kế hoạch mua tổ hợp tên lửa phòng không phiên bản nâng cấp PAC-3 MSE do Mỹ sản xuất. Kế hoạch trang bị các hệ thống PAC-3 MSE sẽ bắt đầu triển khai từ năm 2021. Một hệ thống PAC-3 MSE có giá khoảng 5,4 triệu USD.


Ngày 7/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang hướng tới cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Argentina từ ngày 30/11-1/12 tới. Nhưng sẽ không có cuộc gặp song phương nào trong tuần này tại thủ đô Paris của Pháp, nơi hai nhà lãnh đạo sẽ tham dự một buổi tiệc trưa làm việc.


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/11 đã bày tỏ hy vọng rằng các đảng viên đảng Dân chủ và Cộng hòa có thể "làm việc cùng nhau" sau khi đảng Dân chủ đã giành lại quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ. Cũng theo ông Trump, cơ sở hạ tầng và chăm sóc sức khỏe là hai lĩnh vực mà cả phe Dân chủ và Cộng hòa có thể cùng hợp tác.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.