THẾ GIỚI 24H: Thế giới đối mặt với hiểm họa mang tên Lambda

0:00 / 0:00
0:00
THẾ GIỚI 24H: Thế giới đối mặt với hiểm họa mang tên Lambda
TPO - Các nhà khoa học cảnh báo, biến thể Lambda có nguy cơ trở thành mối đe dọa lớn đối với nỗ lực khống chế đại dịch Covid-19 của nhân loại, trong bối cảnh cả thế giới vẫn đang gồng mình đối phó với biến thể Delta.

Lambda được phát hiện lần đầu tiên tại Peru vào cuối năm ngoái, song phải đến ngày 14/6 vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới xếp biến thể này vào danh mục biến thể cần chú ý, mức thấp hơn so với các biến thể đáng lo ngại như biến thể Delta. Tuy nhiên chỉ trong một thời gian ngắn gần đây, biến thể này đang lây lan với tốc độ nhanh chóng, trở thành biến thể chủ đạo tại các quốc gia Mỹ Latin. Tính đến thời điểm hiện nay, biến thể lây lan ra hơn 40 quốc gia trên khắp thế giới. Nhật Bản mới đây cũng công bố phát hiện bệnh nhân đầu tiên nhiễm biến thể Lambda. Hiện cũng có một số cảnh báo nguy cơ bùng phát các ca nhiễm biến thể Lambda tại Mỹ.

Ngày 10/8, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã tuyên bố từ chức sau một cuộc điều tra kết luận rằng ông đã quấy rối tình dục 11 phụ nữ và phải đối mặt với áp lực pháp lý ngày càng gia tăng. Ông cũng phải đối mặt với áp lực chính trị rất lớn khi Tổng thống Joe Biden và nhiều chính trị gia khác cũng yêu cầu ông từ chức. Đây một sự sụp đổ đáng kinh ngạc đối với một chính trị gia từng được coi là có khả năng tranh cử ghế tổng thống.

Trong chương trình truyền hình trực tiếp tối 10/8, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã xin lỗi người dân khi chậm trễ trong việc giải quyết các vụ cháy rừng kinh hoàng trong hơn 1 tuần qua, gây thiệt hại nghiêm trọng và khiến hàng nghìn người phải rời khỏi nhà cửa. Phát biểu trực tiếp trên truyền hình, Thủ tướng Mitsotakis bày tỏ sự chia sẻ khó khăn và nỗi đau của người dân khi chứng kiến nhà cửa, tài sản bị thiêu rụi. Ông cho biết, các cơ quan chức năng đã cố gắng hết sức nhưng điều đó là không đủ để hạn chế các thiệt hại của người dân.

Ngày 10/8, Chính phủ Latvia đã áp đặt tình trạng khẩn cấp ở biên giới với Belarus dự kiến kéo dài đến ngày 10/11. Như vậy, lực lượng biên phòng Latvia sẽ được phép sử dụng vũ khí và các phương tiện đặc biệt để ngăn chặn những người di cư đến từ lãnh thổ Belarus. Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Latvia Marija Golubeva đã đề xuất ban bố tình trạng khẩn cấp ở toàn bộ khu vực biên giới Latvia-Belarus để bảo vệ biên giới bên ngoài của nước này và Liên minh châu Âu.

Ngày 10/8, Ấn Độ đã kêu gọi các công dân của mình rời khỏi Afghanistan và trở về quê nhà ngay lập tức, trước khi các chuyến bay thương mại dừng hoạt động tại quốc gia Nam Á này. Khuyến cáo được đưa ra trong bối cảnh làn sóng tấn công bạo lực do Taliban phát động đang leo thang liên tục tại Afghanistan. Trong khuyến cáo về an ninh của Đại sứ quán Ấn Độ tại Afghanistan, cơ quan ngoại giao Ấn Độ cho rằng, dịch vụ hàng không thương mại tới nhiều tỉnh của Afghanistan sắp dừng hoạt động vì xung đột leo thang.

Ngày 10/8, bộ phận báo chí của Hạm đội Phương Bắc Nga thông báo, lực lượng này bắt đầu một chiến dịch kéo dài 2 tháng ở các vùng biển Bắc Băng Dương, dọc theo tuyến đường biển phương Bắc, trong đó có một đợt diễn tập bảo vệ các vùng lãnh thổ Nga ở Bắc Cực. Chiến dịch được thực hiện "để đảm bảo lợi ích của Liên bang Nga ở Bắc Cực". Các tàu đổ bộ tham gia diễn tập bảo vệ các đảo và lãnh thổ Nga ở Bắc Cực, cũng như đảm bảo an toàn hàng hải và các hoạt động kinh tế biển khác của Nga trong khu vực này.

Một binh sĩ Australia bị thương nặng ở đầu và ngực do cá sấu tấn công. Người đồng đội cố gắng giải cứu nạn nhân cũng bị thương ở cánh tay. Hiện chưa rõ tình trạng của con cá sấu trong vụ việc, theo CNN. Vụ tấn công xảy ra khi hai binh sĩ đang bơi cùng nhau gần một làng chài ven biển thuộc bán đảo Cape York, cách thành phố Cairns, Australia khoảng 800 km về phía bắc hôm 6/8. Con cá sấu bất ngờ tiến đến và tấn công họ.

Algeria đang chứng kiến sự bùng phát dữ dội của các vụ cháy rừng xảy ra ở nhiều bang trên toàn quốc và khiến hàng chục người thiệt mạng. Cơ quan Bảo vệ Dân sự Algeria cho biết, các đám cháy rừng bắt đầu bùng phát từ hôm Thứ Hai (9/8), sau đó lan rộng tại nhiều khu vực. Tính đến tối ngày 11/8, Algeria đã ghi nhận 99 vụ cháy rừng tại 16 bang trên toàn quốc. Thủ tướng Algeria, Ayman Bin Abdel Rahman cho biết, 42 người đã thiệt mạng do các đợt bùng phát cháy rừng này, trong đó có 25 binh sĩ và 17 dân thường. Chính phủ Algeria đã yêu cầu sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế và đang đàm phán với các đối tác để thuê máy bay dập lửa.

Martinique, lãnh thổ hải ngoại với 376.000 dân của Pháp ở Đại Tây Dương, sẽ bị đặt trong tình trạng phong tỏa kể từ tối 10/8. Trước đó, Martinique đã duy trì lệnh giới nghiêm ban đêm. Từ 19h ngày 10/8, chính quyền Martinique sẽ đóng cửa tất cả cửa hàng và dịch vụ không thiết yếu, cũng như dừng hoạt động các bãi biển trên hòn đảo này. Nhà chức trách Martinique đã khuyến cáo du khách rời khỏi hòn đảo ngay lập tức.

Bình Nhưỡng đã không phản hồi cuộc điện thoại qua đường dây nóng từ Seoul sau khi cảnh cáo Hàn Quốc không tham gia tập trận chung với Mỹ. Việc Triều Tiên không trả lời cuộc gọi liên lạc qua đường dây nóng từ phía Hàn Quốc là cách Bình Nhưỡng tỏ thái độ không hài lòng với Seoul liên quan tới cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ sắp diễn ra.

MỚI - NÓNG