THẾ GIỚI 24H: Tham ô tiền hỗ trợ COVID-19, Bộ trưởng Indonesia bị bắt cùng 7 vali tiền

Các vali tang vật trong một cuộc họp báo. Ảnh: AP
Các vali tang vật trong một cuộc họp báo. Ảnh: AP
TPO - Ủy ban chống tham nhũng của Indonesia (KPK) chính thức bắt giữ Bộ trưởng Các vấn đề xã hội của nước này với cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến viện trợ COVID-19.
Ủy ban chống tham nhũng của Indonesia (KPK) bắt giữ Bộ trưởng Các vấn đề xã hội của nước này, Juliari Batubara, sau khi ông đầu thú hôm 6/12. Ông Juliari Batubara đối mặt với cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến việc phân phối viện trợ COVID-19. Batubara không đưa ra bình luận gì khi đến trụ sở Ủy ban chống tham nhũng ở thủ đô Jakarta. KPK cho biết Batubara bị cáo buộc nhận ít nhất 17 tỷ rupiah (1,2 triệu USD) từ hai công ty cung cấp, thông qua cấp dưới. Những người này cũng bị nêu tên là nghi phạm. Các nhà cung cấp được yêu cầu trích 70 cent cho mỗi gói thực phẩm được phân phối cho người nghèo hỗ trợ COVID-19 cho Batubara. Vụ bắt giữ diễn ra một ngày sau khi KPK ngăn cản nỗ lực chuyển giao 7 vali và ba lô chứa 1,3 triệu USD tiền mặt cho các quan chức Bộ. Ông cho biết Batubara có thể phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội ăn cắp tiền công.

Theo worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 503.000 ca bệnh COVID-19 và trên 7.300 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 67 triệu ca, trong đó trên 1,54 triệu ca tử vong. a quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 150.000 ca), Ấn Độ (32.272 ca) và Thổ Nhĩ Kỳ (30.402 ca). Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (1.023 ca), Mexico (593 ca) và Italy (564 ca). Đã có 14 quốc gia ghi nhận tổng cộng trên 1 triệu ca bệnh. 

Ngày 6/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo luật sư riêng của ông là Rudy Giuliani, người đứng đầu nhóm pháp lý của Tổng thống trong nỗ lực đảo ngược kết quả cuộc bầu cử, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-COV-2. Ông Giuliani mắc COVID-19 khoảng 2 tuần sau khi con trai ông là Andrew, người làm việc tại Nhà Trắng, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-COV-2. Ở độ tuổi 76, cựu thị trưởng thành phố New York có nguy cơ cao mắc các biến chứng nghiêm trọng do virus SARS-COV-2 gây ra. Với vị trí là luật sư chính trong các thách thức pháp lý của Tổng thống Trump đối với kết quả cuộc bầu cử ngày 3/11, trong hai tuần qua, ông Rudy Giuliani đã đi tới các bang chiến địa quan trọng như Michigan, Pennsylvania và Arizona.

Người dân Venezuela ngày 6/12 đi bầu quốc hội trong bối cảnh đất nước vẫn đang chìm trong khủng hoảng kinh tế cũng như xung đột chính trị sâu sắc giữa chính phủ và các đảng phái chính trị đối lập. Hội đồng Bầu cử quốc gia (CNE) cho biết có khoảng 14.400 ứng cử viên đại diện hơn 100 chính đảng đăng ký tranh cử 277 ghế nghị sĩ tại quốc hội. Một bộ phận phe đối lập cứng rắn do tổng thống tự xưng Juan Guaido đứng đầu đã tuyên bố tẩy chay, không tham gia.

Trong sự kiện vận động hậu bầu cử đầu tiên tại Valdosta, bang Georgia vào hôm qua (5/12), Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định có sự gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống, đồng thời khẳng định ông đã giành chiến thắng với cách biệt lớn. Tổng thống Trump tuyên bố rằng, việc ông giành được hơn 74 triệu phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 vừa qua là quá đủ để giúp ông đảm bảo chiến thắng đồng thời nhấn mạnh rằng con số này “đáng nhẽ ra còn có thể cao hơn” nếu đảng Dân chủ không tìm cách “loại bỏ một số phiếu bầu của ông”. Trước đó, ông Trump nhiều lần cáo buộc phe Dân chủ có hành vi gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống.

Cảnh sát Italy đã bắt giữ 2 người làm việc cho tập đoàn quốc phòng Leonardo với cáo buộc có liên quan những hành vi tấn công mạng nhằm vào tập đoàn này để đánh cắp thông tin nhạy cảm. Thông báo cho biết thêm một chương trình đã được cài vào hàng chục máy tính thông qua một chiếc USB, cho phép tin tặc thu thập dữ liệu về các dự án, trong đó có một dự án chiến lược, trong giai đoạn hai năm, giai đoạn 2015 - 2017.

Cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ đề xuất trả tiền cho những người hoài nghi để họ tiêm vaccine COVID-19. “Tiêm chủng càng nhanh cho 75% quốc gia, chúng ta càng nhanh chóng kết thúc COVID-19 và khiến mọi thứ trở lại bình thường càng sớm”, cựu Dân biểu John Delaney, từng là ứng viên tổng thống cho biết hôm 3/12. Ông đề xuất kế hoạch trả cho 1.500 USD cho những người còn hoài nghi về tác dụng của vaccine COVID-19 để họ chấp nhận tiêm chủng. Delaney cho biết chương trình kích thích này sẽ tiêu tốn khoảng 380 tỷ USD.

Ngày 6/12, Chính phủ Afghanistan và đoàn đàm phán của phiến quân Taliban đã gặp nhau tại thủ đô Doha của Qatar, bắt đầu vòng đàm phán mới sau nhiều tháng tranh luận về các điều luật và quy trình cho đối thoại hòa bình. Trước đó, cố vấn an ninh Afghanistan Hamdullah Mohib nêu rõ, một tiến trình hòa bình thành công với Taliban sẽ cho phép chính phủ tập trung nguồn lực để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như các cuộc tấn công của nhóm khủng bố này vào các mục tiêu mềm.
MỚI - NÓNG