THẾ GIỚI 24H: Tàu tuần tra Triều Tiên nổ súng vào tàu cá Trung Quốc

Tàu cá Trung Quốc thường đánh bắt theo nhóm. Ảnh: BI
Tàu cá Trung Quốc thường đánh bắt theo nhóm. Ảnh: BI
TPO - Một tàu tuần tra Triều Tiên gần đây đã nổ súng vào một tàu đánh bắt cá của Trung Quốc hoạt động trái phép ở vùng biển nước này, làm 3 ngư dân thiệt mạng.

Theo Daily NK, vụ việc xảy ra vào ngày 11/8, khi tàu cá Trung Quốc đánh bắt bất hợp pháp ở ngoài khơi bờ biển phía tây của Triều Tiên, đoạn gần Haeju và Ongjin, tỉnh Nam Hwanghae. Các tàu Trung Quốc thường hoạt động theo nhóm và trong sự việc trên, có khoảng 10 tàu đánh bắt cùng nhau. Sau đó, có một tàu bị tàu tuần tra Triều Tiên bám đuổi và nổ súng, khiến ba ngư dân thiệt mạng. Các tàu cá khác trong đoàn sau đó đã kéo tàu trên bỏ chạy.


Tối 25/8, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) thông tin, đơn vị vừa phát hiện và đẩy đuổi một tàu cá Trung Quốc hoạt động trái phép trên vùng biển Việt Nam.Theo đó, sáng 25/8, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ phối hợp với Trạm ra đa T540 Hải quân trao đổi thông tin phát hiện có một tàu cá Trung Quốc mang ký hiệu 05086 đang hoạt động trái phép trên vùng biển cách đảo Cồn Cỏ khoảng 7 hải lý về hướng đông nam.Đến 14 giờ 20 cùng ngày, lực lượng chức năng Việt Nam đã tiếp cận vị trí tàu cá Trung Quốc 05086 (trên tàu có 4 người Trung Quốc) để kiểm tra hành chính và lập biên bản vi phạm, sau đó tiến hành đẩy đuổi ra khỏi vùng biển. (XEM CHI TIẾT...)

Ngày 25/8, Al-Qaeda đã cho nổ tung một trung tâm y tế ở huyện Somaa, tỉnh Al-Baida của Yemen, 10 ngày sau khi hành hình một nha sĩ mà chúng cho là đã chỉ điểm cho Mỹ không kích các tay súng của lực lượng này. Một quan chức địa phương cho biết, trung tâm y tế này là nơi nha sĩ bị Al-Qaeda hành hình làm việc. Lâu nay, Mỹ vẫn coi lực lượng Al-Qaeda tại Bán đảo Arab (AQAP), hoạt động mạnh tại Yemen, là nhánh nguy hiểm nhất của tổ chức khủng bố khét tiếng này. Trong hai thập kỷ qua, Washington đã tiến hành chiến dịch không kích nhằm tiêu diệt các thủ lĩnh của lực lượng trên.

Chính phủ Ba Lan cho biết nước này sẽ kéo dài quy định cấm bay tới 43 quốc gia đến ngày 1/9 do sự lây lan nhanh của dịch Covid-19. Lệnh cấm bay trước đó có hiệu lực từ ngày 11 đến 25/8. TTheo báo cáo của Bộ Y tế Ba Lan, trong ngày 25/8 nước này ghi nhận khoảng 760 trường hợp dương tính với Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên tới hơn 63.000 trường hợp trong đó có gần 1980 ca tử vong.

Theo thông báo của Sở cảnh sát Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), lực lượng chức năng nơi đây đã bắt giữ 9672 người kể trong các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ. Theo đó, kể từ 9/6/2019 đến 15/8/2020, cảnh sát Đặc khu hành chính Hong Kong đã bắt giữ 9672 người, khởi tố 2093 người do liên quan đến các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ.


Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/8 thông báo chiến đấu cơ MiG-31BM của nước này đã xuất kích để ngăn chặn nguy cơ xảy ra vụ vi phạm không phận của máy bay Na Uy ở Biển Barent. Thông báo của bộ trên cho biết: "Ngày 25/8, hệ thống kiểm soát không phận của Nga đã phát hiện một mục tiêu trên không đang di chuyển về phía biên giới Nga ở vùng biển trung lập tại Biển Bắc."


Mỹ điều máy bay trinh sát U-2 theo dõi cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc hôm 25/8 khiến Bắc Kinh phản ứng dữ dội. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết chiếc U-2 bay qua vùng cấm bay do Bắc Kinh áp đặt ở Chiến khu miền Bắc nơi diễn ra các cuộc tập trận bắn đạn thật, "can thiệp nghiêm trọng vào các hoạt động tập luyện bình thường".


Trong quá trình tuần tra dọc đường cao tốc Aleppo-Latakia (M4), lực lượng Nga bất ngờ bị các tay súng phiến quân tại tỉnh Idlib tấn công, một xe hộ tống đã bị hư hỏng nhẹ, hai quân nhân bị thương.  Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cũng xác, nhận một xe hộ tống đã bị hư hỏng nhẹ do một vụ nổ trong cuộc tuần tra, đồng thời cho biết đã đáp trả bằng hỏa lực. Cuộc tấn công được cho là do nhóm phiến quân hiện đang kiểm soát một số khu vực dọc đường cao tốc Aleppo-Latakia, đặc biệt là gần biên giới hành chính giữa tỉnh Latakia và Idlib, thực hiện. Quân đội Nga vẫn chưa có động thái đáp trả cuộc tấn công mới nhất này.


Bộ Tài chính Mỹ hôm 25/8 áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với công dân Trung Quốc vì cáo buộc buôn bán thuốc giảm đau (fentanyl) sang Mỹ. Tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, Taotao Zhang - một nhà hóa học và nhà cung cấp hóa chất, đã vận chuyển thuốc giảm đau tổng hợp bất hợp pháp đến Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ cũng cáo buộc công ty Allyrise Technology Group Co. Limited - do Taotao Zhang làm Giám đốc, có trụ sở tại Hong Kong, là công ty bình phong cho các giao dịch tài chính. Quyết định trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ đã đóng băng mọi tài sản của Taotao Zhang, công ty Allyrise Technology Group Co, Limited và cấm người Mỹ giao dịch với công ty này. Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính đã thông báo với cơ quan thực thi pháp luật tại New Jersey để thi hành quyết định.

MỚI - NÓNG