THẾ GIỚI 24H: Tấn công đẫm máu ở Iran, 50 binh sĩ thương vong

Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Twitter
Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Twitter
TPO - Một vụ đánh bom tự sát ở khu Chanali thuộc miền đông nam Iran đã cướp đi mạng sống của ít nhất 41 binh sĩ, 10 binh sĩ khác bị thương.t, tất cả thuộc lực lượng vệ binh tinh nhuệ nước này.

Vụ tấn công nhằm vào chiếc xe buýt chở các nhân viên an ninh trên một con đường nằm giữa hai thành phố Zahedan và Khash, gần biên giới với Pakistan, nơi các nhóm phiến quân và bọn buôn ma túy thường xuyên hoạt động. Vụ việc xảy ra đúng ngày một hội thảo được tổ chức ở Ba Lan, trong đó có các cuộc bàn luận về những gì mà Washington cho là ảnh hưởng xấu của Iran trên toàn Trung Đông.


5 người nước ngoài đã thiệt mạng khi một máy bay hạng nhẹ rơi ở huyện Kericho, Tây Bắc Kenya trong ngày 13/2. Cảnh sát khu vực cho biết, máy bay trên bị rơi khi đang trên đường từ Khu bảo tồn quốc gia Masai Mara đến thị trấn Lodwar gần hồ Turkana và nguyên nhân có thể là do lỗi kỹ thuật.


Với 36 phiếu ủng hộ và 34 phiếu chống, ngày 13/2, Thượng viện Australia đã thông qua Dự luật Chăm sóc y tế cho người xin tị nạn. Theo đó, những sửa đổi do Công Đảng đối lập đề xuất, cho phép các bác sỹ đưa ra kiến nghị về việc người xin tị nạn bị ốm nặng được chuyển về Australia để được điều trị. Các quy định của luật chỉ áp dụng đối với những người xin tị nạn hiện đang ở trên đảo Manus và Nauru.


Giới chức Mỹ và Triều Tiên đã thảo luận hơn 12 vấn đề trong các cuộc đàm phán trước hội nghị thượng đỉnh lần hai dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng này. Hãng tin Yonhap ngày 13/2 cho biết, trong cuộc gặp gỡ với phái đoàn của quốc hội Hàn Quốc đầu tuần này, đặc phái viên Mỹ Stephen Biegun đã tiết lộ một số nội dung trao đổi giữa Mỹ và Triều Tiên để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh vào cuối tháng này tại Việt Nam.


Đối mặt với việc thiếu hụt không lực trầm trọng, Ấn Độ được cho là đang thương lượng để mua 21 tiêm kích MiG-29 của Nga. Theo tờ Economic Times, thỏa thuận này thực chất là việc Ấn Độ sẽ mua lại các tiêm kích MiG-29 chưa sử dụng từ thời Liên-xô và nâng cấp với những các hệ thống điện tử hàng không, cùng vũ khí mới nhất.


Ngày 13/2, hãng tin Reuters dẫn lời Thứ trưởng Nông nghiệp Mỹ Stephen Censky cho biết Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau trong tháng 3/2019, trong bối cảnh hai nước đang tìm cách chấm dứt cuộc chiến về vấn đề thuế quan. Phát biểu trong một hội thảo về công nghiệp năng lượng tái tạo, ông Censky khẳng định hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau “ở một thời điểm trong tháng Ba.”


Ngày 13/2, Ba Lan đã ký hợp đồng mua 20 hệ thống phóng rocket di động HIMARS của Mỹ cùng một số quân dụng với tổng trị giá 414 triệu USD. Phát biểu với các binh sĩ Mỹ và Ba Lan đang đồn trú tại một căn cứ không quân ở thủ đô Warsaw,Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence  nói rằng HIMARS sẽ góp phần tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước, đồng thời giúp bảo vệ Trung và Đông Âu khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa và không quân trong tương lai.


Ngày 13/2, Chính phủ Panama thông báo sẽ triệu hồi Đại sứ nước này tại Liên minh châu Âu (EU), Miguel Verzbolovskis, để tham vấn sau khi Panama bị EU nêu tên trở lại trong danh sách đen các “thiên đường trốn thuế”. Panama phản đối việc EU đưa bổ sung Panama vào "danh sách đen" các quốc gia và vùng lãnh thổ gây nguy cơ cao cho khối này trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.


Bộ Tài chính Mỹ vừa áp các lệnh trừng phạt đối với 9 người Iran, trong số đó có các nhân sự thuộc một tổ chức phi chính phủ và các thành viên Vệ binh Cách mạng nước Cộng hòa Hồi giáo. Một số cá nhân bị trừng phạt có liên quan đến New Horizon, tổ chức chuyên mở các hội thảo ở Iran và phóng ánh mắt nghi ngờ về các chính sách của Mỹ và Israel trên toàn cầu.

MỚI - NÓNG