THẾ GIỚI 24H: Syria bị không kích, nhiều tiếng nổ lớn

THẾ GIỚI 24H: Syria bị không kích, nhiều tiếng nổ lớn
TPO - Sáng sớm nay (2/9), nổ lớn làm rung chuyển một sân bay quân sự ở thủ đô Damascus của Syria. 

Nhiều thông tin cho hay, Israel đã tiến hành vụ không kích này. Các vụ nổ xảy ra ở sân bay quân sự Mazzeh, phóng viên từ hiện trường cho biết. Theo RT, hệ thống phòng không của Syria đã đẩy lùi được hầu hết các đợt tấn công. Chính phủ Syria cho biết, trước đây Israel từng tấn công sân bay bay này dù cho tới giờ vẫn chưa có xác nhận chính thức. Sân bay Mazzeh chính là căn cứ không quân chủ chốt của Syria ở quận Mazzeh, phía tây nam của thủ đô Damascus.


Theo Reuters, ngày 1/9, Iran đã bác bỏ thông tin cho rằng Tehran đã chuyển nhiều tên lửa tới Iraq. Iran nhấn mạnh thông tin này nhằm gây tổn hại cho mối quan hệ của Iran với các nước láng giềng. Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Bahram Qassemi nói: "Thông tin dối trá và lố bịch như thế không có mục đích nào khác ngoài việc gây ảnh hưởng tới quan hệ đối ngoại của Iran, đặc biệt là với các nước láng giềng... Thông tin này chỉ nhằm mục đích duy nhất là tạo ra những mối quan ngại tại các nước trong khu vực."


Ngày 1/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, không cần phải đưa Canada vào thỏa thuận thương mại NAFTA mới và cảnh báo Quốc hội không nên can thiệp vào các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Canada. Theo ông Donald Trump, nếu không đạt được một thỏa thuận công bằng cho Mỹ thì sẽ Mỹ sẽ kiên quyết không chấp nhận thỏa thuận với Canada. Các quan chức Mỹ cho biết họ sẽ gặp lại các đối tác Canada vào tuần tới trong một nỗ lực để đạt được thỏa thuận


Hãng CNN ngày 1-9 dẫn lời một quan chức Lầu Năm góc cho biết, các chuyên gia mục tiêu của quân đội và tình báo Mỹ đã soạn thảo xong một danh sách sơ bộ những cơ sở vũ khí hóa học ở Syria có thể bị nước này tấn công nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tiến hành một cuộc không kích mới nhằm vào Syria. Các quan chức Mỹ nhấn mạnh họ quan ngại trước khả năng chính quyền Syria sẽ sử dụng vũ khí hóa học trong quá trình tiến công giải phóng tỉnh Idlib khỏi tay phiến quân.


Trong dấu hiệu mới nhất gia tăng hoạt động của Nhật Bản tại Biển Đông, tàu lớn nhất của lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản (MSDF), tàu sân bay trực thăng Kaga, đã có cuộc tập trận song phương với nhóm tàu sân bay tác chiến USS Ronald Reagan của hải quân Mỹ. Trong chuyến thăm kéo dài một tháng của tàu sân bay Kaga và 2 tàu khu trục do tên lửa dẫn hướng tới một số quốc gia Đông Nam Á như Indonesia, Singapore và Philippines. Đây là hoạt động thuộc một phần trong cuộc tập trận song phương.


Cảnh sát bang Selangor, Malaysia ngày 1-9 thông báo kêu gọi hai phụ nữ người Indonesia ra làm chứng tại phiên tòa liên quan đến vụ sát hại công dân Triều Tiên có hộ chiếu mang tên Kim Chol. Lãnh đạo Cục Điều tra tội phạm bang Selangor Fadzil Ahmat cho biết, hai phụ nữ nói trên được xác định là Raisa Rinda Salma, 24 tuổi và Dessy Meyrisinta, 33 tuổi. Lần cuối họ được nhìn thấy là tại khách sạn Flamingo Hotel ở thủ đô Kuala Lumpur. Ông Fadzil hối thúc những ai có thông tin về hai phụ nữ này cần nhanh chóng thông báo cho cảnh sát.


Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 1/9, Lầu Năm Góc thông báo đã đưa ra quyết định cuối cùng hủy bỏ khoản viện trợ 300 triệu USD cho Pakistan. Đây là khoản viện trợ mà Mỹ đã trì hoãn trước đó do cáo buộc chính quyền Islamabad không có hành động nhằm đối phó với những tay súng ẩn náu trên lãnh thổ nước mình. Trong một thông báo, người phát ngôn Lầu Năm Góc, trung tá Kone Faulkner, khẳng định: “Do Pakistan thiếu các hành động quyết định trong việc ủng hộ Chiến lược Nam Á, khoản tiền 300 triệu USD còn lại đã được đưa vào chương trình mới".


Theo Reuters, ngày 1/9, nhà chức trách địa phương cho biết người đàn ông bị cảnh sát bắn tại nhà ga trung tâm Amsterdam hôm 31/9, do dùng dao đâm 2 người khác, có động cơ "khủng bố." Trong một thông báo, hội đồng thành phố Amsterdam cho hay: "Những lời khai đầu tiên của nghi can này cho thấy y có động cơ khủng bố." Nghi can nêu trên được xác định là một thanh niên 19 tuổi người Afghanistan, có giấy phép định cư tại Đức. Đối tượng này đã bị cảnh sát thẩm vấn tại bệnh viện trong ngày 1/9.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG