THẾ GIỚI 24H: 'Pháo đài bay' B-52 đánh rơi... tên lửa siêu vượt âm

Máy bay B-52 của Mỹ trong một lần bay thử nghiệm
Máy bay B-52 của Mỹ trong một lần bay thử nghiệm
TPO - Theo AP ngày 10/6 đưa tin, một chiếc máy bay B-52H thuộc phi đoàn số 419, đang thực hiện chuyến bay thử nghiệm, có trang bị tên lửa siêu vượt âm đã xảy ra sự cố kỹ thuật khi tên lửa tự tách khỏi giá treo

Địa điểm và thời gian diễn ra sự cố không được tiết lộ, tuy nhiên, quả tên lửa đã rơi xuống đất và bị phá hủy hoàn toàn. Do đây là dự án mật nên các cuộc thử nghiệm thường được diễn ra nhanh chóng nhằm tránh bị "để ý". Phía chịu trách nhiệm dự án là tập đoàn vũ khí nổi tiếng Lockheed Martin từng tiết lộ loại tên lửa này có thể được trang bị trên hầu hết những máy bay của không quân Mỹ như: tiêm kích F-35C, chiến đấu cơ F/A-18 Hornet, máy bay tuần tra P-8A Poseidon, máy bay ném bom (B-1 và B-52),... 


Theo AFP ngày 10/6, Trung Quốc tuyên bố đã đạt được sự đồng thuận tích cực với Ấn Độ trong việc giải quyết căng thẳng biên giới giữa hai nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh xác nhận sau các cuộc trao đổi hiệu quả qua các kênh ngoại giao và quân sự, hai nước đã được sự đồng thuận tích cực trong vấn đề biên giới. Người phát ngôn này nêu rõ cả hai bên đang có những hành động phù hợp nhằm giảm nhẹ tình hình căng thẳng tại biên giới dựa trên sự đồng thuận này.


Ngày 10/6, Chính phủ Đức xác nhận Washington thông báo cho Berlin rằng Mỹ đang cân nhắc giảm số binh sĩ nước này đồn trú tại Đức. Phát biểu với báo giới tại Berlin, người phát ngôn Chính phủ Đức, bà Ulrike Demmer cho biết: “Chính quyền Liên bang Đức được thông báo rằng Mỹ đang xem xét giảm sự hiện diện của các lực lượng vũ trang nước này tại đây”. Theo người phát ngôn này, hiện chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Đến nay, giới chức Mỹ chưa xác nhận thông tin cắt giảm quân số đồn trú tại Đức.


Theo Daily Mail, cuộc tập trận thường niên mang tên BALTOPS khai mạc ngày 6/6 trên vùng biển Baltic, và dự kiến kéo dài đến ngày 16/6. Cuộc tập trận có sự tham gia của 3.000 binh sĩ, 28 tàu chiến và chiến đấu cơ đến từ 19 quốc gia, trong đó có Anh, Mỹ, Pháp, Đức cùng một số quốc gia vùng Baltic là Estonia, Latvia và Litva. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 49 năm tổ chức, cuộc tập trận BALTOPS không có sự tham gia của lực lượng mặt đất để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch COVID-19.


Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới 6 giờ sáng 11/6 (giờ Việt Nam), toàn thế giới có 7.439.294 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó số ca tử vong là 417.956. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 127.770 người mắc COVID-19 và 4.984 người tử vong. 


Dịch bệnh COVID-19 tại Brazil đang nghiêm trọng nhất thế giới. Nước có số ca mắc nhiều nhất trong 24 giờ qua là Brazil với 30.332 ca. Số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất cũng được ghi nhận ở Brazil với 1.183 ca, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 39.680.


Ngày 10/6, Iran thông báo trong 24 giờ qua đã ghi nhận 2.011 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 177.938 ca. Số ca tử vong đã tăng thêm 81 ca lên 8.506 ca. Phát biểu trong phiên họp nội các, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng khi số xét nghiệm tăng lên thì sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới được xác định. Theo ông, việc số ca nhiễm tăng cao thời gian gần đây không có tác động tiêu cực và người dân không nên quá lo lắng về điều này.

Một vụ nổ súng xảy ra vào đêm 9/6 theo giờ địa phương tại buổi tiệc sinh nhật của một trẻ nhỏ ở thành phố Vallejo, phía Bắc bang California, Mỹ, đã khiến 2 nạn nhân nữ thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Trên tài khoản Twitter sáng 10/6, Sở cảnh sát Vallejo cho hay: "Tổng cộng có 5 người bị bắn, trong đó có 4 người lớn và 1 trẻ em, 2 nạn nhân nữ đã thiệt mạng." Theo thông tin từ phía cảnh sát, các tay súng đã bước ra từ một chiếc xe hơi và bắn vào các nạn nhân khi họ đang dự tiệc sinh nhật, và đây là một vụ nổ súng có chủ đích.


Một ngày sau khi Triều Tiên đình chỉ các đường dây nóng liên lạc giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 10/6 cho biết sẽ có hành động pháp lý đối với 2 tổ chức lén lút đưa đồ dùng sang biên giới lãnh thổ Triều Tiên. Phát biểu tại cuộc họp báo người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Yoh Sang-key chỉ đích danh hai tổ chức “Kuensaem” và “Những chiến binh chiến đấu vì tự do Triều Tiên” đã vi phạm Luật Hợp tác và Trao đổi liên Triều khi gửi những thông điệp chống phá Triều Tiên kèm theo gạo và thuốc men sang biên giới Triều Tiên.

MỚI - NÓNG