THẾ GIỚI 24H: Ông Trump để ngỏ khả năng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên

Ảnh: Independent
Ảnh: Independent
TPO - Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào ngày 5/11 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến công du châu Á, nhà lãnh đạo này cho biết ông sẽ "chắc chắn để ngỏ" việc gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Khi được người dẫn chương trình "Full Measure" đặt câu hỏi về việc liệu Tổng thống Trump sẽ xem xét việc ngồi cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un hay không, ông Trump cho biết ông sẽ có các cuộc gặp với nhiều nhà lãnh đạo châu Á. Tổng thống Trump nói: "Tôi sẽ ngồi xuống với bất cứ ai. Tôi không nghĩ đây là điểm mạnh hay điểm yếu. Tôi nghĩ rằng việc ngồi xuống với mọi người không phải là điều xấu. Bởi vậy, tôi sẽ chắc chắn để ngỏ việc này, nhưng rồi chúng ta sẽ biết mọi thứ tiến triển đến đâu. Tuy nhiên, tôi cho rằng hiện chúng ta vẫn còn ở thời điểm quá sớm".


Trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi động chuyến công du châu Á đầu tiên với điểm đến đầu tiên là Nhật Bản, Triều Tiên tuyên bố không đàm phán với Mỹ về vấn đề phi hạt nhân hóa, đồng thời đe dọa tăng cường kho vũ khí hạt nhân.


Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định mong muốn đối thoại với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, và theo quan chức Nhà Trắng, vấn đề Triều Tiên sẽ là chủ đề chính của cuộc nói chuyện này. (XEM CHI TIẾT)


Tại kỳ họp lần thứ 4 diễn ra hôm qua ở Đà Nẵng, Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC) nhất trí về ba khuyến nghị chính sẽ đệ trình các nhà lãnh đạo APEC trong cuộc họp ngày 10/11 và xây dựng chương trình hành động cho năm tới tại Papua New Guinea - nền kinh tế chủ nhà APEC 2018. (XEM CHI TIẾT)


Lãnh đạo Catalonia vừa bị phế truất Carles Puigdemont và một số thân tín đã giao nộp mình cho cảnh sát Bỉ, sau khi thẩm phán Tây Ban Nha phát lệnh bắt giữ đối với ông và các quan chức bị sa thải khác của vùng tự trị. (XEM CHI TIẾT)


Truyền hình nhà nước Saudi Arabia cho biết một Thái tử của nước này đã bị thiệt mạng ngày 5/11 khi chiếc trực thăng chở ông rơi gần biên giới với Yemen ở phía Nam vương quốc này. Kênh tin tức Al-Ekhbariya cho hay Thái tử xấu số là Mansour bin Moqren, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Asir. Khi xảy ra tai nạn, ngoài Thái tử, trên chiếc máy bay còn có vài quan chức đi theo. Hiện nguyên nhân vụ máy bay rơi này chưa được tiết lộ.


Ngày 5/11, hàng nghìn người dân ở nhiều địa điểm tại thủ đô Moscow của Nga đã phải di chuyển đến nơi an toàn do có cảnh báo về nguy cơ nổ bom. Truyền thông địa phương đưa tin hàng nghìn người dân Nga đã phải ra khỏi nhà hát Bolshoi, khách sạn Metropol, trung tâm thương mại GUM trên Quảng trường đỏ và nhiều địa điểm công cộng khác ở Moscow sau khi có một số cuộc gọi cảnh báo có bom tại những khu vực này. 


Ít nhất 27 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong một vụ xả súng xảy ra ngày 5/11 (giờ địa phương) tại một nhà thờ ở khu vực Sutherland Springs, cách thành phố Houston, bang Texas của Mỹ khoảng 300km về phía Tây. Vụ xả súng xảy ra tại nhà thờ First Baptist của Sutherland Springs. Cảnh sát được cho là đã bắn chết ngay kẻ đã xả súng vào đám đông.


Ít nhất 75 dân thường, bao gồm cả trẻ em đã thiệt mạng trong vụ đánh bom xe liều chết do tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tiến hành ngày 4/11 tại tỉnh Deir Ezzor, miền Đông Syria.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.