THẾ GIỚI 24H: Ông Biden hủy sự kiện đột ngột, phải gọi 911 do bị quấy rối

TPO - Chiến dịch tranh cử của ông Biden đã hủy một sự kiện ở Texas hôm 30/10 sau khi đoàn xe ủng hộ Tổng thống Trump bao vây xe buýt của họ trên đường

Cụ thể, chiến dịch của ông Biden nói rằng những chiếc xe bán tải gắn cờ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã cố gắng chuyển hướng chiếc xe buýt của họ trên đường Interstate 35 ở Lone Star. Chiếc xe chở những người ủng hộ đảng Dân chủ đang trên đường đến Austin từ San Antonio, theo Washington Post. Có lúc một chiếc xe màu trắng đã va vào một chiếc xe khác trong đoàn khi chúng đuổi sát chiếc xe buýt ủng hộ ông Biden. Họ cho biết đoàn xe đã cố gắng “chặn xe buýt ở giữa đường cao tốc”. Các nhân viên chiến dịch Biden đã phải gọi 911 báo cảnh sát và được hộ tống an toàn đến địa điểm của họ. Tuy nhiên, sau cuộc chạm trán với các tài xế ủng hộ ông Trump, sự kiện theo kế hoạch đã bị hủy bỏ để tránh mọi rắc rối.


Theo khảo sát của kênh truyền hình CNN, cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden có lợi thế ở các bang miền Trung Tây nước Mỹ như Wisconsin và Michigan.Cuộc đua cho chức tổng thống Mỹ giữa hai ứng viên đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden đang tới hồi gay cấn. Theo khảo sát, ông Joe Biden giành lợi thế ở bang Wisconsin với tỷ lệ ủng hộ 52% so với tỷ lệ 44% của ông Trump. Tại bang Michigan, ông Biden dẫn trước (53%) so với ông Trump (41%).  Ở bang Arizona, ông Biden dẫn trước sít sao (50%) so với ông Trump (46%). Ở Bắc Carolina, ông Biden giành 51% so với tỷ lệ 45% của ông Trump.


Cảnh sát cho biết, nghi phạm đến từ Montreal; khi gây án mặc trang phục thời trung cổ, sử dụng kiếm Nhật Bản, có ý đồ gây thương vong nhiều nhất có thể.Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương khi một nam thanh niên 24 tuổi dùng kiếm Nhật tấn công người dân tại thành phố Quebec, Canada. Cảnh sát cho biết, nghi phạm đến từ Montreal; khi gây án mặc trang phục thời trung cổ, sử dụng kiếm Nhật Bản, có ý đồ gây thương vong nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, vụ việc dường như chỉ xuất phát từ động cơ cá nhân, do cảnh sát chưa thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa nghi phạm và các nhóm khủng bố.


Giao tranh tiếp tục bùng phát giữa Azerbaijan và phe Armenia ở khu vực Nagorno-Karabakh. Hai bên còn tố nhau sử dụng vũ khí hóa học đã bị cấm. Nga hôm 31/10 tuyên bố sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cần thiết cho Armenia nếu cuộc xung đột với Azerbaijan tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh lan rộng tới lãnh thổ nước này. Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Armenia và Azerbaijan vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt bất chấp 3 lệnh ngừng bắn đạt được và thậm chí có nguy cơ bùng cháy dữ dội hơn khi bắt đầu có sự xuất hiện của vũ khí hóa học.


Cảnh sát Tây Ban Nha đã tiến hành bắt giữ hàng chục đối tượng trong các cuộc xô xát khi biểu tình đã bước sang đêm thứ hai liên tiếp khi mà một số người dân xuống đường phản đối các biện pháp hạn chế mới nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan. Ở một số thành phố cũng đã xảy ra các vụ cướp bóc, phá hoại lợi dụng biểu tình. Tình trạng bất ổn diễn ra nghiêm trọng nhất ở Madrid khi hàng chục người biểu tình đã đốt các thùng rác và dựng rào chắn trên tuyến đường chính Gran Via.


Nghi can bắn mục sư bên ngoài nhà thờ ở thành phố Lyon, Pháp đã bị bắt giữ. Nạn nhân bị bắn nhập viện trong tình trạng rất nghiêm trọng còn tay súng thì chạy trốn. Người bị bắt giữ có nhân dạng giống với mô tả của các nhân chứng đang bị cảnh sát giam giữ. Tuy nhiên, ở thời điểm bị bắt giữ, nghi can không cầm theo súng. Ở giai đoạn điều tra ban đầu, chưa rõ động cơ gây án nhưng vụ này chỉ diễn ra sau 3 ngày khi một kẻ hồi giáo cực đoan tấn công 3 người tại một nhà thờ ở thành phố Nice (Pháp).


Trái với kỳ vọng của công chúng, Ivanka Trump chính thức công khai ủng hộ việc cấm nạo phá thai - vốn được cho là tấn công quyền sinh sản của phụ nữ. Như vậy sau một khoảng thời gian dài giữ im lặng và né tránh nhắc về vấn đề này, Ivanka giờ đây đã chính thức ủng hộ quan điểm của cha mình, Tổng thống Donald Trump, trong vấn đề nạo phá thai. Theo Business Insider, điều này có thể khiến nhiều người thất vọng.


Iran ngày 1/11 đưa tin không quân nước này sẽ tiến hành diễn tập quy mô lớn ở tỉnh miền Trung Isfahan, với sự tham gia của lực lượng từ 7 căn cứ không quân, hàng chục máy bay có người lái và máy bay không người lái. Tư lệnh Không quân Cộng hòa Hồi giáo Iran, Chuẩn tướng Aziz Nasirzadeh cho biết cuộc diễn tập mang tên "Những người sùng bái Thánh địa Velayat" và các hoạt động chính sẽ bắt đầu trong ngày 2/11. Phi đội không quân tham gia diễn tập bao gồm máy bay ném bom chiến lược Sukho-24, các loại chiến đấu cơ và tiêm kích F-4, F-5, F-7, F-14 và MIG-29.

MỚI - NÓNG