THẾ GIỚI 24H: Ổ dịch COVID-19 ở thành phố Đại Liên, Trung Quốc lan ra nhiều khu vực

Một chốt kiểm tra y tế ở thành phố Đại Liên. (Ảnh: Caixin Global)
Một chốt kiểm tra y tế ở thành phố Đại Liên. (Ảnh: Caixin Global)
TPO - Nhà chức trách Trung Quốc cho biết một ổ dịch COVID-19 bùng phát tại một thành phố cảng Đại Liên ở Đông Bắc nước này đã lan ra nhiều tỉnh khác.
Giới chức y tế cho biết ổ dịch ở Đại Liên hiện đã lây lan ra 9 thành phố ở 5 vùng trên toàn Trung Quốc, thậm chí lan xa tới tỉnh duyên hải Phúc Kiến ở Đông Nam nước này. Chính quyền tỉnh Phúc Kiến cho biết thành phố thủ phủ Phúc Châu, cách Đại Liên 1.500 km, sẽ bước vào "trạng thái thời chiến" sau khi phát hiện một trường hợp mắc COVID-19 không triệu chứng đến từ vùng dịch này. Trong ngày 28/7, Trung Quốc ghi nhận thêm 68 ca mắc COVID-19, mức cao nhất kể từ tháng 4 vừa qua. Trong số ca nhiễm mới có 6 ca ở thành phố cảng Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh, nơi vừa tuần trước bùng phát một ổ dịch tại một nhà máy chế biến hải sản, nâng tổng số ca ở thành phố này lên 44 ca.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 29/7 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 16.861.546 ca, trong đó có 661.840 người thiệt mạng. Các nước cũng ghi nhận 10.430.538 bệnh nhân đã bình phục, số ca nguy kịch hiện là 66.626  và 5.763,833 ca đang điều trị tích cực. Trong vòng 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Mỹ (57.968 ca), Ấn Độ (49.622 ca) và Brazil (39.711 ca); Mỹ cũng dẫn đầu về số ca tử vong (1.028 ca), tiếp theo là Brazil (860 ca) và Ấn Độ (776 ca). 


Chính phủ Trung Quốc ngày 28/7 thông báo tạm ngưng các hiệp ước dẫn độ giữa Đặc khu hành chính Hong Kong của nước này với Canada, Australia và Anh như một động thái đáp trả quyết định tương tự trước đó của các nước trên. Theo hãng tin AFP, phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 28/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin nhấn mạnh: “Hành động sai trái của Canada, Australia và Anh trong việc chính trị hóa hợp tác pháp lý với Hong Kong đã làm tổn hại nghiêm trọng đến nền tảng hợp tác pháp lý. Trung Quốc quyết định tạm ngưng các hiệp ước dẫn độ giữa Hong Kong với Canada, Australia và Anh, cũng như các thỏa thuận hợp tác pháp lý hình sự”.

Ngày 28/7, Taliban đã tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày ở Afghanistan trong dịp lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo, bắt đầu từ thứ Sáu (ngày 31/7).Trong một tuyên bố, người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid nêu rõ: "Toàn bộ các tay súng Taliban đã được lệnh không tiến hành bất kỳ chiến dịch nào trong 3 ngày đêm nhân dịp lễ Eid al-Adha". Đây là đề nghị ngừng bắn thứ 2 của phong trào Hồi giáo này chỉ trong hơn 2 tháng qua. Trước đó, ngày 23/7, lực lượng Taliban cũng thông báo sẵn sàng tiến hành đối thoại hòa bình với Chính phủ Afghanistan vào tháng tới, sau khi lễ Eid al-Adha kết thúc.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng tên lửa tiêu diệt mô hình tàu sân bay Mỹ trong cuộc tập trận tổ chức hôm 28/7 tại vùng Vịnh. Theo AFP, cuộc tập trận có tên "Nhà tiên tri Mohammed lần thứ 14" được Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tổ chức hôm 28/7 tại vùng Vịnh, gần eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiếm 1/5 giá trị thương mại dầu mỏ của thế giới.

Ngày 28/7, Tòa án thượng thẩm ở Kuala Lumpur (Malaysia) đã tuyên phạt cựu Thủ tướng Najib Razak 12 năm tù giam và yêu cầu ông phải nộp phạt 210 triệu ringgit (49,4 triệu USD) vì tội lạm dụng chức vụ liên quan đến Quỹ Đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB). Ngoài ra, tòa cũng tuyên phạt cựu chính khách này 10 năm tù giam đối với tội lạm dụng tín nhiệm và 10 năm tù giam cho tội rửa tiền. Theo luật Malaysia, trên thực tế, cựu Thủ tướng Najib Razak chỉ phải chịu mức án cao nhất là 12 năm và nộp tiền phạt.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo Tổng thống nước này, ông Moon Jae-in, ngày 28/7 đã bổ nhiệm cựu nghị sỹ Park Jie-won làm người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc gia. Quyết định này được đưa ra một ngày, sau khi ông Park vượt qua phiên điều trần của Quốc hội. Nhiệm kỳ của ông Park sẽ bắt đầu vào ngày 29/7.
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.