THẾ GIỚI 24H: Nữ thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển từ chức sau chưa đầy 12 giờ đắc cử

0:00 / 0:00
0:00
Bà Magdalena Andersson. Ảnh: Bloomberg.
Bà Magdalena Andersson. Ảnh: Bloomberg.
TPO - Nữ thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson cho biết không muốn lãnh đạo một chính phủ bị hoài nghi về tính hợp pháp và bà bày tỏ hy vọng sẽ trở lại với một chính phủ thiểu số của đảng Dân chủ Xã hội.

Nữ thủ tướng đầu tiên của chính phủ Thụy Điển Magdalena Andersson, người vừa được bầu trước đó vài giờ hôm 24/11, đã thông báo quyết định từ chức do không nhận được sự ủng hộ của đảng Xanh trong liên minh cầm quyền. Báo chí Đức dẫn lời bà Andersson phát biểu tại Stockholm ngày 24/11 cho biết bà đã đề nghị Chủ tịch Quốc hội Andreas Norlén bãi nhiệm chức vụ của bà, song bà vẫn mong muốn trở lại đảm nhiệm vị trí người đứng đầu chính phủ quốc gia Bắc Âu. Chủ tịch Quốc hội Norlén đã chấp thuận đề nghị từ chức của bà Andersson, đồng thời cho biết sẽ liên lạc với các nhà lãnh đạo đảng để thảo luận về vấn đề này và sẽ thông báo về bước đi tiếp theo trong ngày 25/11.


Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 577.000 ca mắc COVID-19 và trên 6.600 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là 259,5 triệu ca, trong đó trên 5,18 triệu ca tử vong. Hiện nhiều nước thuộc Liên minh châu Âu đã bắt đầu triển khai tiêm liều vắc xin tăng cường ngừa COVID-19 cho người dân.


Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến nghiêm trọng, Chính phủ Slovakia đã quyết định áp dụng lệnh bán phong tỏa toàn quốc trong 2 tuần kể từ ngày 25/11, trong đó yêu cầu các nhà hàng và cửa hàng không thiết yếu phải đóng cửa, người dân chỉ được phép ra khỏi nhà từ 1h00-5h00 trong trường hợp đặc biệt.


Hàn Quốc phát hiện ổ dịch lớn tại một nhóm tôn giáo. Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết phát hiện ít nhất 241 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong số những người sinh hoạt tại nhà thờ một giáo phái hoạt động ở thành phố Cheonan, phía nam thủ đô Seoul, Reuters đưa tin ngày 24/11.


Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, ông nằm trong số những người đầu tiên được thử nghiệm vắc xin ngừa COVID-19 qua đường mũi của Nga. Ông cho biết, bản thân không cảm thấy gì trong quá trình thử nghiệm. Theo RT, vắc xin dùng đường mũi do Viện Gamaleya của Nga phát triển, dựa vào vắc xin Sputnik V tiêm bắp.


Ít nhất 31 người đã thiệt mạng và nhiều nạn nhân khác bị mất tích sau khi một chiếc thuyền chở người nhập cư bị lật úp và chìm ngoài khơi Calais, miền bắc Pháp. Tai nạn thảm khốc xảy ra ở eo biển giữa Anh và Pháp, mà phía Anh gọi là English Channel còn Pháp gọi là La Manche hôm 24/11.


Chính phủ Ukraine phê chuẩn thỏa thuận hợp tác quân sự với Romania. Ngày 24/11, Chính phủ Ukraine đã thông qua thỏa thuận hợp tác liên chính phủ trong lĩnh vực kỹ thuật-quân sự với Romania, trong đó tạo một khung pháp lý cho các thỏa thuận mua bán vũ khí và thiết bị quân sự giữa hai nước.


Thủ tướng Ethiopia ra chiến trường chỉ huy quân sự. Chính phủ Ethiopia vừa thông báo, Thủ tướng nước này Abiy Ahmed đã chuyển giao một số quyền hạn cho cấp phó để ra chiến trường chỉ huy quân sự chống lại lực lượng nổi dậy đang tiếp tục tiến về thủ đô Addis Ababa.


Ngày 24/11, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi thông báo các cuộc đàm phán của ông với giới chức Iran trong tuần này đã không mang lại kết quả. Dù đã cố gắng hết sức song IAEA không thể đạt được đồng thuận với Iran để giải quyết những tranh cãi liên quan đến việc giám sát chương trình nguyên tử của Tehran.


Ngày 24/11, Cơ quan Biên phòng Ukraine cho biết nước này đã bắt đầu một "chiến dịch đặc biệt" ở gần biên giới với Belarus nhằm tăng cường an ninh và ngăn chặn dòng người di cư từ bên kia biên giới. Chiến dịch đặc biệt này có sự tham gia Lực lượng Vệ binh quốc gia, cảnh sát, các lực lượng vũ trang và một số đơn vị khác. Ngoài ra, máy bay và máy bay không người lái cũng sẽ được triển khai để tuần tra và giám sát trong chiến dịch này. Ukraine đã triển khai thêm 8.500 binh sĩ và cảnh sát tới khu vực biên giới với Belarus nhằm ngăn chặn người di cư vượt biên.

MỚI - NÓNG