THẾ GIỚI 24H: Người kế nhiệm Thủ tướng Đức Angela Merkel bất ngờ từ chức

Thủ tướng Đức Angela Merkel (bên phải) và người kế nhiệm Annegret Kramp-Karrenbauer (bên trái)
Thủ tướng Đức Angela Merkel (bên phải) và người kế nhiệm Annegret Kramp-Karrenbauer (bên trái)
TPO - Truyền thông Đức ngày 10/2 đưa tin, bà Annegret Kramp-Karrenbauer dự định từ chức lãnh đạo Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo bảo thủ (CDU), đồng thời người kế nhiệm Thủ tướng Angela Merkel cũng thông báo rằng không có kế hoạch tranh cử Thủ tướng Đức nhiệm kỳ tới.

Thông báo bất ngờ được đưa ra khi xảy ra một số xáo trộn trong đảng cầm quyền, trong đó các đại biểu CDU ở miền Đông nước Đức đã bất chấp lệnh cấm về việc hợp tác với đảng có xu hướng cực hữu Alternative für Deutschland (AfD). Bà Annegret Kramp-Karrenbauer, 57 tuổi, đã giành chiến thắng trong cuộc đua tranh trở thành người kế nhiệm bà Merkel với tư cách là lãnh đạo của CDU vào tháng 12-2018 và được xem là ứng cử viên tiềm năng của ghế Thủ tướng Đức.


Theo SCMP, tính đến sáng 11/2 đã có 42.759 trường hợp nhiễm virus corona, 1.013 người chết và 3.344 ca chữa khỏi.  Số người chết ở tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm dịch virus corona, tiếp tục lập kỷ lục mới với số ca tử vong ngày trước đó lên tới 103 người. Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc báo cáo 2.097 ca nhiễm mới và 103 ca tử vong trong ngày 10/2, nâng tổng số ở tỉnh này lên thành 31.728 ca nhiễm và 974 ca tử vong.


Hãng tin Interfax hôm 10/2 cho biết nhà chức trách Nga đã cách ly tân tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Yekaterinburg là ông Cui Shaochun, biện pháp được thông báo nhằm ngăn ngừa sự lây lan của chủng mới virus corona gây chứng viêm đường hô hấp cấp. Theo đó, ông Cui đã đến thành phố Yekaterinburg hôm 6/2 để tiếp nhận vị trí tổng lãnh sự Trung Quốc tại đây. Tuy nhiên, nhà chức trách Nga đã yêu cầu ông Cui ở trong nhà trong ít nhất 2 tuần, thông tin do quan chức Bộ Ngoại giao Nga xác nhận.

Theo Reuters, chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch đưa ra đề xuất ngân sách xây dựng bức tường biên giới mới giữa Mỹ và Mexico là 2 tỷ USD, ít hơn số tiền 5 tỷ USD như đề xuất được đưa ra vào năm ngoái.  Dự kiến, Nhà Trắng sẽ công bố đề xuất ngân sách trên vào ngày 10/2 giờ địa phương.Theo dự đoán, Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát sẽ khó có khả năng đồng ý với các yêu cầu trên của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không ký gói ngân sách mà không có khoản tiền 5 tỷ USD mà ông yêu cầu và điều này khiến chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài nhất trong lịch sử, hơn 1 tháng.


Một đại diện của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/2 cho biết, nước này và Nga đã hoàn tất vòng 2 cuộc đàm phán về tình hình tỉnh Idlib ở Tây Bắc Syria. Tuy nhiên, đại diện này không cung cấp thông tin chi tiết về kết quả cuộc thảo luận. Vòng đàm phán thứ nhất tổ chức tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 8/2 và kéo dài 3 giờ, tập trung thảo luận việc thúc đẩy tiến trình chính trị tại Syria.


Ankara tuyên bố vừa bắn phá các vị trí của quân đội chính phủ Syria để đáp trả vụ nã pháo khốc liệt của Syria khiến 5 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng và 5 người lính khác bị thương ở tỉnh Idlib. BBC cho biết, đạn cối đã bắn vào một trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ ở căn cứ không quân Tafnanaz ở Idlib, địa bàn vẫn do quân nổi dậy chống chính quyền Damascus nắm giữ và các lực lượng chính phủ đang chuẩn bị mở một cuộc tấn công lớn. Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ bèn trả đũa bằng cách bắn vào các địa điểm quân sự của Syria trong khu vực.


Ngày 10/2, hai quan chức Chính phủ Iraq cho biết Mỹ đã nhất trí gia hạn lệnh miễn trừ trừng phạt đối với Baghdad, theo đó cho phép nước này tiếp tục nhập khẩu năng lượng từ Iran, trong đó có khí đốt. Hiện chưa rõ lệnh miễn trừ được gia hạn này sẽ kéo dài bao lâu. Một trong hai quan chức trên cho biết lần gia hạn mới nhất này sẽ kéo dài 120 ngày. 


Đài Loan đã triển khai tiêm kích ngăn chặn nhóm máy bay ném bom Trung Quốc xâm nhập vùng trời hòn đảo này, lần thứ 2 chỉ trong 48 giờ. Theo South China Morning Post, nhà chức trách Đài Loan cho biết một số máy bay Trung Quốc, gồm máy bay ném bom H-6, vượt qua đường phân giới tại eo biển Đài Loan hôm 10/2 khi đang thực hiện hoạt động huấn luyện. Động thái này đã buộc không quân Đài Loan triển khai máy bay ngăn chặn.

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.